Keo rò rỉ từ xe tải, nhiều người đi đường gặp nạn

Chiếc xe do Hà điều khiển bị tạm giữ.
Chiếc xe do Hà điều khiển bị tạm giữ.
Các thùng keo ép gỗ trên xe tải bị rò rỉ chảy xuống đường thành vệt dài hơn một cây số khiến cảnh sát phải phủ cát để hạn chế tai nạn.

Khoảng 11h ngày 3/2, một số người đi trên đường 351, đoạn từ cầu Đen tới cầu Kiến An (huyện An Dương, Hải Phòng) đã ngã xe do chất lỏng trơn trượt đổ thành vệt kéo dài hơn một cây số ở mặt đường.

Keo rò rỉ từ xe tải, nhiều người đi đường gặp nạn ảnh 1

Vệt keo trơn trượt dài gần 2km trên đường 531 chạy qua huyện An Dương dễ gây tai nạn cho người đi đường đã được công an phủ cát. Ảnh: Facebook

Để hạn chế tai nạn, Công an huyện An Dương đã điều ôtô chở cát phủ lên. Điều tra nguyên nhân, nhà chức trách xác định chất lỏng trên là hóa chất dạng keo chuyên dùng cho sản xuất gỗ công nghiệp, chảy ra từ ôtô tải do Tống Ngọc Hà điều khiển.

Hà đi từ huyện An Dương sang quận Kiến An song các thùng keo, túi keo trên xe bị bục chảy xuống đường. Hiện chiếc xe tải bị tạm giữ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.