Kênh YouTube "bóc phốt" Red Velvet từng bị V (BTS) tuyên bố khởi kiện vì tung tin bịa đặt

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Ba thành viên của Red Velvet gồm Irene, Joy và Yeri bị "bóc phốt" có thái độ trịch thượng, thô lỗ trên máy bay. Tuy nhiên, tin đồn này không có độ chính xác cao. Bởi kênh YouTube lan truyền thông tin này đang nằm trong "danh sách đen" của các fan K-Pop vì thường xuyên tung tin bịa đặt, cắt ghép nội dung vu oan cho các idol. V (BTS) từng đích thân lên tiếng sẽ khởi kiện kênh YouTube này vào tháng 12 năm ngoái.

Vào ngày 26/3, kênh YouTube Sojang đã đăng một video chứa những hình ảnh chụp màn hình bình luận của người dùng trong một cộng đồng nhân viên ẩn danh có tên Blind. Để trở thành thành viên của Blind, người dùng phải xác minh tài khoản bằng email công việc.

Kênh YouTube "bóc phốt" Red Velvet từng bị V (BTS) tuyên bố khởi kiện vì tung tin bịa đặt ảnh 1

Video "bóc phốt" Irene, Yeri, Joy được kênh YouTube Sojang đăng tải.

Trong các bức ảnh chụp màn hình được kênh YouTube này tổng hợp, một người được cho là tiếp viên hàng không từng có mặt trong một chuyến bay của Red Velvet cho biết Yeri, Joy và Irene có thái độ thô lỗ. Cả ba đối xử với các tiếp viên hàng không như người hầu của mình.

Một người khác đến từ hãng hàng không khác tiếp lời: "Irene, đừng ném chứng minh thư hay giật vé từ tay nhân viên. Hãy đến quầy để làm thủ tục. Tôi nghe nói cô đã làm điều này với các hãng hàng không khác". Người này giải thích thêm: "Irene muốn người khác làm thủ tục check-in cho mình nên tôi chỉ nói cô ấy nên đích thân đến quầy để xác minh".

Kênh YouTube "bóc phốt" Red Velvet từng bị V (BTS) tuyên bố khởi kiện vì tung tin bịa đặt ảnh 2

Fan đang kêu gọi gửi mail đến SM Ent để yêu cầu công ty nhanh chóng lên tiếng, xác thực tin đồn.

Bên dưới video, vô số bình luận "ném đá" Yeri, Joy và Irene. Đặc biệt là Irene, bởi nữ idol từng vướng scandal lăng mạ một biên tập viên kiêm stylist. Những cư dân mạng này chỉ trích Irene vẫn "ngựa quen đường cũ". Trong khi đó, SM Ent vẫn chưa lên tiếng chính thức về ồn ào này.

Ngay khi tin đồn được lan truyền, không chỉ Reveluv (fandom của Red Velvet) mà nhiều fan K-Pop đã phát hiện ra kênh lan truyền tin đồn về "phốt" thái độ của Yeri, Joy và Irene là Sojang. Đây là kênh YouTube nằm trong "danh sách đen" của cộng đồng K-Pop, bởi trước đó, kênh YouTube này từng nhiều lần tung tin sai sự thật, soi mói đời tư của các idol K-Pop như aespa, TXT, NCT, THE BOYZ, BTS...

Kênh YouTube "bóc phốt" Red Velvet từng bị V (BTS) tuyên bố khởi kiện vì tung tin bịa đặt ảnh 3

Sojang từng tự ý tiết lộ tin nhắn gửi fan trên ứng dụng có trả phí Bubble của Felix (Stray Kids), cắt ghép lời của nam idol để khẳng định Felix có lời nói không đúng mực với fan. Người hâm mộ ngay lập tức đã đăng đầy đủ lời nói chưa chỉnh sửa để minh oan cho nam idol.

Tháng 12/2021, một người hâm mộ đã đăng bài viết nói về việc kênh Sojang chuyên đăng tin sai lệch về các idol K-Pop trên nền tảng Weverse. V (BTS) đã đọc được bài viết này và tuyên bố sẽ khởi kiện kênh YouTube trên: "Ồ?!! Mình sẽ tiến hành khởi kiện. Mình có thể kiếm được một số tiền ăn vặt nhỉ. Còn đề cập đến cả gia đình và bạn bè của mình nữa hả. Tạm biệt".

Tuy nhiên, đáp lại phản ứng "gắt" của V, quản lý kênh YouTube đã phản hồi đầy thách thức: "Đây là kênh chuyên làm chủ đề về người nổi tiếng duy nhất mà siêu sao thế giới BTS đã đích thân xem", cho rằng V "kiện tụng để kiếm tiền tiêu vặt thì không tốt".

Kênh YouTube "bóc phốt" Red Velvet từng bị V (BTS) tuyên bố khởi kiện vì tung tin bịa đặt ảnh 4

Phản hồi của kênh YouTube Sojang về lời dọa khởi kiện của V (BTS).

Căn cứ vào các tiền lệ trên, fan K-Pop tin rằng khả năng cao video "phốt" thái độ thô lỗ của Irene, Yeri, Joy chỉ là chiêu trò "câu view" của kênh YouTube Sojang. Bởi Red Velvet đang trong quá trình quảng bá cho album The Reve Festival 2022: Feel My Rhythm nên sẽ gây chú ý lớn. Irene lại từng vướng bê bối tương tự trước đây nên sẽ có nhiều người tin bài "phốt" này là sự thật.

Kênh YouTube "bóc phốt" Red Velvet từng bị V (BTS) tuyên bố khởi kiện vì tung tin bịa đặt ảnh 5

Dù đa số fan K-Pop đều biết rõ về hành động chuyên đăng tin sai sự thật của Sojang và lựa chọn làm ngơ nội dung trên kênh YouTube này, nhưng nhiều "người qua đường" không biết điều này. Vì vậy, fan của Red Velvet hi vọng SM Ent sẽ sớm có động thái để làm rõ tin đồn ác ý liên quan đến các thành viên, để không làm ảnh hưởng đến quá trình quảng bá album mới của nhóm.

Kênh YouTube "bóc phốt" Red Velvet từng bị V (BTS) tuyên bố khởi kiện vì tung tin bịa đặt ảnh 9
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner tập 5, 6: Sun Jae - Tae Sung đều ghen, Sol tìm cách cứu Sun Jae

Lovely Runner tập 5, 6: Sun Jae - Tae Sung đều ghen, Sol tìm cách cứu Sun Jae

HHT - "Sol đã phát hiện Sun Jae là người cứu cô ấy và thấy rằng định mệnh an bài cô sẽ cứu Sun Jae giống như cách anh từng cứu mạng cô", đó là dòng mô tả cho tập 5 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy). Vụ tai nạn khiến Sol bị liệt rõ ràng vẫn chưa xảy ra, và ở tập 5 và 6 này, cô cùng Sun Jae sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nào hay không?