Kem Tràng Tiền dừng bán, người lao động bức xúc

Kem Tràng Tiền dừng bán, người lao động bức xúc
Lúc 15h30 ngày 12/11, Công ty CP Tràng Tiền (35 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tạm dừng sản xuất và bán hàng, với lý do nâng cao chất lượng sản phẩm

Ngay sau đó, hàng trăm CBCNV đã tụ tập tại công ty phản đối.

Ngày 13/11, 25 CBCNV đã ký tên vào đơn gửi các cơ quan kêu cứu với nội dung trên.

Tại cuộc tiếp xúc báo chí ngày 13/11, ông Lê Kim Thắng, Giám đốc điều hành Công ty CP Tràng Tiền, cho rằng việc tạm dừng sản xuất và bán hàng là hành động vô lý của ông chủ tịch HĐQT.

Chiều cùng ngày, ông Hà Trọng Nam, Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tràng Tiền, cho rằng việc dừng hoạt động kinh doanh trên đã được thông báo bằng văn bản, do ông ký ngày 10/11 và nói rõ lý do tạm ngừng sản xuất, bán hàng để nâng cao chất lượng cho sản phẩm kem của công ty.

Trong thông báo đã ghi rõ người lao động nghỉ việc, nhưng vẫn được hưởng lương đầy đủ.

“Chúng tôi sẽ cố gắng cuối tuần có thể mở cửa trở lại và cam kết trả đầy đủ lương trong những ngày nghỉ ấy cho người lao động” - ông Nam nói.

Theo Ng.Quyết
Người lao động

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.