Có 84 kết quả :

Các khách hàng đến nghe chủ yếu là người cao tuổi sinh sống trên địa bàn TP. Hải Phòng

Mỗi ngày mời 200 người già đến hội thảo để bán... 'thần dược'

TPO - Ngày 3/4, Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương cho biết, Quản lý thị trường TP Hải Phòng vừa có báo cáo về việc kiểm tra đột xuất, phát hiện và thu giữ nhiều hàng hóa kém chất lượng, trong đó có “An Cung Hoàn” một loại thuốc được cho là “thần dược” chữa đột quỵ mà nhiều nhà tích trữ.
Lực lượng quản lý thị trường đã nhiều lần bắt và thu số lượng lớn khẩu trang y tế chất lượng kém

Khẩu trang giả, kém chất lượng xuất hiện trên thị trường

TP - Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho hay, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa có báo cáo về việc xuất hiện nhiều khẩu trang kém chất lượng, vải khẩu trang ở ngoài ghi là 4 lớp nhưng thực tế chỉ có 3 lớp hoặc không có tác dụng khử khuẩn. Có trường hợp khẩu vải được nhuộm đen để làm khẩu trang than hoạt tính lưu hành ở thị trường.
Tràn lan hộp đen ô tô kém chất lượng

Tràn lan hộp đen ô tô kém chất lượng

TP - Tại hội thảo về thiết bị giám sát hành trình (GSHT, còn gọi là hộp đen ô tô) đối với phương tiện kinh doanh vận tải ngày 9/10, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, cho biết, thời gian qua có hiện tượng hộp đen kém chất lượng tràn lan trên thị trường, khiến doanh nghiệp vận tải phần nào mất niềm tin vào nhà sản xuất. 
Khoai mọc mầm đang được tân trang để bán. Ảnh: Thanh Niên.

Chiêu 'tân trang' khoai tây kém chất lượng

TP - Những ngày gần đây, nhiều vựa khoai tây tại chợ nông sản thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bẻ mầm khoai tây, dùng bột đất đỏ của Đà Lạt bôi xung quanh củ khoai để che giấu mắt mầm và vỏ xanh rồi đưa đi TPHCM và các tỉnh khác tiêu thụ. Trước khi tiến hành tân trang khoai tây, hầu hết các vựa đều tháo bảng hiệu, tháo số quầy để tránh bị theo dõi. 
Béo bở & bát nháo

Béo bở & bát nháo

TP - Hôm nay, theo dự kiến, một hội thảo với nội dung góp ý dự thảo Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng  do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) phối hợp cùng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tổ chức.
41 hãng dược Ấn Độ có thuốc kém chất lượng

41 hãng dược Ấn Độ có thuốc kém chất lượng

TP - Ngày 13/5, Cục Quản lý Dược gửi công văn đề nghị các sở y tế tỉnh, thành chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc trước tình trạng các thuốc nhập khẩu kém chất lượng được phát hiện khá nhiều thời gian qua. 
Một quầy bán mỹ phẩm ở chợ Bình Tây, quận 6, TPHCM. Ảnh: Lê Nguyễn

Nhức nhối mỹ phẩm rởm

TP - Mỹ phẩm rởm ngày càng tràn ngập thị trường, từ nam chí bắc, từ thành phố tới miền quê, hủy hoại sức khỏe, làn da người tiêu dùng. Ai chịu trách nhiệm về tình trạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” này?
Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm kém chất lượng

Thu hồi hàng loạt mỹ phẩm kém chất lượng

TP - Ngày 27/2, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, vừa ra quyết định thu hồi số tiếp nhận 5 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Cty TNHH thương mại K-LAC do Cty này đã tẩy xóa, giả mạo phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận. 
Ảnh minh họa

Liệu có thu hồi được hết thuốc kém chất lượng?

TP - Khoảng 110 lô thuốc đã bị Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đình chỉ lưu hành hoặc buộc phải tái xuất do không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng trong hai năm 2013-2014. Tuy nhiên, theo ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, thực tế vẫn còn hiện tượng mua được thuốc đã có thông báo thu hồi, tại một số nhà thuốc lẻ.
Nếu thiết bị y tế không đảm bảo tiêu chuẩn sẽ ảnh hưởng chẩn đoán và điều trị bệnh. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Sẽ chấn chỉnh, đình chỉ cơ sở vi phạm

TP - Trước thông tin hàng loạt thiết bị y tế như điện tim, điện não, huyết áp kế không được kiểm định theo quy định, tiềm ẩn rủi ro trong khám chữa bệnh, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế), cho rằng, trách nhiệm trước hết thuộc về lãnh đạo các cơ sở y tế và Bộ này sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng để chấn chỉnh các cơ sở vi phạm.
Hai sân bay bị xếp loại kém nhất châu Á: Tiên trách kỷ

Hai sân bay bị xếp loại kém nhất châu Á: Tiên trách kỷ

TP - Sau việc 2 sân bay Việt bị xếp loại kém nhất châu Á, Sân bay Nội Bài đã có nhiều thay đổi. Thậm chí, sân bay còn tổ chức cho nhân viên học cười duyên, giao tiếp thân thiện với hành khách. Sáng 27/10, đích thân Thứ trưởng GTVT Phạm Quý Tiêu kiểm tra thực tế và yêu cầu thay đổi toàn diện cách quản lý sân bay.