Kẻ nổ súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng lĩnh án tù chung thân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ở huyện Cát Hải, Hải Phòng) vừa lĩnh án tù chung thân vì đã nổ súng cướp hơn 3,5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ. Bạn gái kẻ cướp là Thủy (22 tuổi) lĩnh 10 năm tù vì "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

TAND TP Hải Phòng vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Cướp tài sản”, xảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Đình Vũ (quận Hải An, TP Hải Phòng) hồi đầu năm 2022.

Cáo trạng thể hiện, tháng 12/2021, Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú huyện Cát Hải) do không có tiền tiêu nên nảy sinh ý định tìm mua khẩu súng (loại ổ quay), súng bút và 47 viên đạn để đi cướp ngân hàng.

Chiều 7/1/2022, Nam mang theo súng, đạn rồi thuê taxi chở đến Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Đình Vũ, tại quận Hải An (TP Hải Phòng). Tại đây, đối tượng nổ súng uy hiếp bảo vệ, yêu cầu nhân viên đưa hơn 3,5 tỷ đồng cho vào ba-lô rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Kẻ nổ súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng lĩnh án tù chung thân ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa sơ thẩm.

Về nhà, kẻ cướp đưa một phần tiền cho bạn gái là Trần Thị Thu Thủy (22 tuổi) giữ, giấu một phần tiền tại nhiều nơi trong nhà. Sau đó, Nam lên Vĩnh Phúc thuê phòng nghỉ, rồi mang tiền vừa cướp được lên Hà Nội mua xe phân khối lớn trị giá 680 triệu đồng. Có tiền và xe đẹp, Nam lái xe lên Thái Nguyên lẩn trốn thì bị cảnh sát bắt giữ.

Còn Thủy dùng tiền bạn trai đưa vào trung tâm TP Hải Phòng mua vàng, máy tính, điện thoại, đồ trang sức… Sau khi xem thông tin trên mạng xã hội, Thủy nhận ra kẻ cướp ngân hàng chính là bạn trai mình và số tiền được cho là do Nam phạm tội mà có.

Tuy nhiên, sau đó Thủy tiếp tục dùng tiền bạn trai đưa để đi mua nhiều trang sức, mỹ phẩm đắt tiền và nhờ bạn giấu hộ hơn 1,2 tỷ đồng.

Kẻ nổ súng cướp ngân hàng ở Hải Phòng lĩnh án tù chung thân ảnh 2

Hình ảnh ghi lại kẻ nổ súng cướp ngân hàng Vietcombank Đình Vũ ngày 7/1/2022.

Tại tòa, đại diện VKS giữ quan điểm truy tố bị cáo Nam theo cáo trạng về 2 tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”; bị cáo Thủy về tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội tại tòa.

Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt tù chung thân bị cáo Nguyễn Văn Nam về hai tội trên; bị cáo Trần Thị Thu Thủy lĩnh 10 năm tù về tội “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

MỚI - NÓNG