Kẻ mua súng cướp ngân hàng đã từng cướp MB năm ngoái

Kẻ mua súng cướp ngân hàng đã từng cướp MB năm ngoái
TP - Mở rộng điều tra vụ cướp phòng giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội bước đầu làm rõ Nguyễn Đình Sự cũng chính là thủ phạm gây ra vụ cướp trót lọt tại Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB).
Kẻ mua súng cướp ngân hàng đã từng cướp MB năm ngoái ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Đình Sự tại cơ quan CA

Gần tròn một năm gây án, hung thủ vụ cướp hơn 600 triệu đồng và hơn 12.000 USD đã sa lưới pháp luật…

Như tin đã đưa, chiều 3/11, CA phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân phối hợp lực lượng bảo vệ Phòng giao dịch số 6, Vietcombank chi nhánh Hà Nội (số 277 đường Nguyễn Trãi) đã bắt gọn Nguyễn Đình Sự (SN 1982), khi đối tượng đang đe doạ cướp tiền tại đây.

Tại cơ quan CA, Sự khai nhận từng tốt nghiệp ĐH Kinh tế chuyên ngành chứng khoán, và lý do đi cướp là vì Sự bị thua lỗ khoảng 1,2 tỷ đồng khi đầu tư chứng khoán…

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đối tượng và toàn bộ tang vật đã được chuyển Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) CA TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Nghiên cứu, đối chiếu phương thức, thủ đoạn cũng như một số đặc điểm ngoại hình của Nguyễn Đình Sự, các điều tra viên nhận thấy có nhiều điểm trùng khớp với đối tượng gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch chi nhánh MB (tầng 1 tòa nhà CT 4, khu đô thị Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm) vào ngày 23/11/2007.

Khoảng 2 giờ chiều 23/11/2007, một đối tượng nam đã xông vào Phòng giao dịch chi nhánh MB, dùng dao khống chế nhân viên bảo vệ và một nữ nhân viên thu ngân.

Sau khi dùng băng dính trói các nạn nhân vào góc phòng giao dịch, tên cướp đã gom hơn 600 triệu đồng và hơn 12.000 USD trong ngăn kéo quầy thu ngân nhét vào balô rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Vụ cướp ngân hàng manh động gây xôn xao dư luận Hà Nội sau đó chìm vào bế tắc. Ngoài lời tường trình của hai nhân viên ngân hàng, CQĐT chỉ có trong tay một vài hình ảnh không mấy rõ nét do camera ngân hàng kịp ghi lại.

Qua đấu tranh với Nguyễn Đình Sự kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ điều tra, đến chiều qua (5/11), lực lượng điều tra trọng án PC14 CA TP Hà Nội đã làm rõ chính Sự là thủ phạm gây ra vụ cướp chi nhánh MB.

Được biết, bước đầu Sự cũng đã khai nhận đi cướp chi nhánh MB do nợ nần cờ bạc. Chỉ qua hai trận cá độ bóng đá, Sự đã nướng sạch số tiền hơn 600 triệu đồng và hơn 12.000 USD cướp được năm 2007.

Trao đổi với Tiền phong, thượng tá Trưởng phòng PC14 Nguyễn Đức Chung khẳng định, cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng. CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Đình Sự về tội cướp tài sản và đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

MỚI - NÓNG