‘Kẻ hủy diệt’ Arnold Schwarzenegger trở lại màn ảnh

‘Kẻ hủy diệt’ Arnold Schwarzenegger trở lại màn ảnh
TPO – Sau một thời gian dài xa màn ảnh, người hùng cơ bắp sẽ trở lại với bộ phim mang tên Cry Macho, trong đó anh sẽ vào vai một huấn luận viên ngựa được thuê với giá 400.000 USD để bắt cóc cậu con trai 9 tuổi của ông chủ.

Bộ phim này được đạo diễn bởi Brad Furman, sẽ bấm máy vào tháng 9 tới, cùng với sự tham gia sản xuất của một nhân vật khá “mát tay” đó là Al Ruddy – từng giành giải Oscar với hai bộ phim nổi tiếng "The Godfather" và "Million Dollar Baby”.

Cry Macho được sản xuất dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Richard Nash vào năm 1975. Nash đã qua đời vào năm 2000 và ông chính là người viết kịch bản cho bộ phim này, nhà sản xuất Ruddy đã tiếp tục hoàn thành và phát triển thêm kịch bản của bộ phim trong những năm tiếp theo.

Nói về sự trở lại của Arnold, Ruddy bật mí: “Tôi đảm bảo rằng các bạn sẽ được thấy một Arnold hoàn toàn khác trong bộ phim này. Ông ấy luôn vào vai những nhân vật cơ bắp, nhưng nhân vật trong bộ phim này sẽ là phần nào đó con người của Arnold trong đời thật và chúng tôi muốn mang con người ấy lên màn ảnh”.

Cựu Thống đốc bang California sẽ nhận thù lao 12,5 triệu USD cho vai diễn này, cộng thêm 25% tiền lợi nhuận thu được từ tiền bán vé. Đây là bộ phim đầu tiên mà nam diễn viên 63 tuổi nhận lời tham gia trong vòng nhiều năm qua.

Thêm nhiều nguồn tin khác cũng cho biết, Arnold rất có thể sẽ quay trở lại với loạt phim hành động giả tưởng từng làm nên tên tuổi của ông đó là “Kẻ hủy diệt” phần 5.

DN
Theo Hollywood Reporter

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.