Kẻ giết người vì phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng trai lạ ra đầu thú

Kẻ giết người vì phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng trai lạ ra đầu thú
TPO - Trong cơn cuồng ghen, Nguyễn Hữu Tân đã dùng dao đâm trọng thương vợ và vung dao chém chết tình địch. Sau khi bỏ trốn, ngày 2/9, Tân đã  đến cơ quan Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) đầu thú.

Ngày 2/9, Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị  đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Nguyễn Hữu Tân (SN 1982, trú tổ 12, khu 8, phường Bắc Sơn, TP.Uông Bí) cho cơ quan CSĐT Quân đội để xử lý theo thẩm quyền.

Như Tiền Phong đã thông tin trước đó, vào lúc 17h45 ngày 1/9, tại nhà nghỉ Dũng Anh (ở khu 6, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Hữu Tân phát hiện vợ là Nguyễn Thị Sao (SN 1985), đi vào phòng 202, nhà nghỉ Dũng Anh cùng Nguyễn Thành Công (SN 1985, trú tại thôn Đoàn Xá, xã Hồng Phong, Tx Đông Triều).

Kẻ giết người vì phát hiện vợ vào nhà nghỉ cùng trai lạ ra đầu thú ảnh 1 Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án mạng.

Do ghen tuông, Tân đã dùng dao đâm anh Công và chị Sao, khiến 2 người bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Do vết thương quá nặng, anh Nguyễn Thành Công đã tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Tân đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Công an TP Uông Bí đã kịp thời có mặt tại hiện trường khám nghiệm hiện trường, khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt hung thủ.

Đến 0h ngày 2/9, Nguyễn Hữu Tân đã tới cơ quan Công an đầu thú.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.