Kẻ giả danh con Bí thư Thành ủy Hà Nội lĩnh án

Nguyễn Tiến Anh tại phiên tòa.
Nguyễn Tiến Anh tại phiên tòa.
TP - Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội tuyên 3 năm tù cho hưởng án treo đối với Nguyễn Tiến Anh (SN 1990, ở phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.  

Đầu năm 2013, thông qua mạng xã hội, Tiến Anh biết được Cty Milano - Vina bị Bộ Công an điều tra về hành vi trốn thuế. Theo đó, toàn bộ hàng quần áo, mỹ phẩm… trị giá hơn 100 tỷ đồng của Cty này được giao cho Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tổ chức thanh lý. Nguyễn Tiến Anh đã đến gặp bà Nguyễn Thị Như Mai (SN 1959, ở phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội - Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) rồi tự giới thiệu tên Thanh - con trai của ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đề nghị bà Mai giúp đứng ra thanh lý lô hàng trên. 

Bà Mai giới thiệu Tiến Anh gặp ông Hoàng Đại Nghĩa, đội trưởng quản lý thị trường số 14, Hà Nội. Qua đó, ông Nghĩa hướng dẫn Tiến Anh các thủ tục cần thiết để thanh lý lô hàng. Biết số hàng trên sẽ thanh lý có trị giá 30 tỷ đồng, nhưng do nhận thấy số tiền khá lớn, Tiến Anh chưa đồng ý mua. Ngày 24/6/2013, Tiến Anh gọi điện từ Singapore cho ông Nghĩa, nhờ vay 15.000 USD để chữa bệnh. Tin tưởng Tiến Anh là con trai Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nghĩa lập tức chuyển tiền.

Đến hạn trả nợ không thấy Tiến Anh liên lạc, qua tìm hiểu, ông Nghĩa biết mình đã bị lừa nên trình báo cơ quan chức năng. Do đã khắc phục cơ bản số tiền chiếm đoạt, bị cáo Nguyễn Tiến Anh đã được xem xét giảm án trong quá trình lượng hình. 

MỚI - NÓNG