Kẻ đánh chết tài xế taxi bị bắt sau 2 năm trốn nã

Quyết định truy nã đối với Bùi Mạnh Tú từ năm 2014
Quyết định truy nã đối với Bùi Mạnh Tú từ năm 2014
TPO - Sau 2 năm gây ra vụ đánh chết tài xế taxi và bỏ trốn biệt tích, mới đây, Bùi Mạnh Tú đã bị lộ tung tích và sa lưới cơ quan điều tra.  

Ngày 14/12, công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã bàn giao đối tượng Bùi Mạnh Tú (37 tuổi, trú tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân trong vụ án là anh Lê Văn Lương (37 tuổi, trú ở Xuân Trường, Nam Định), lái xe taxi.

Theo điều tra, tối 30/6/2013, Tú cùng em trai là Bùi Mạnh Tường (33 tuổi, tạm trú tại khu đô thị mới Dịch Vọng, quần Cầu Giấy) và một số người thân đến phố Trần Duy Hưng hát karaoke. 

Hát xong, Tường đón xe taxi của anh Lương chở về nhà. Trên đường đi, do xích mích chuyện không bật điều hòa xe, và thái độ của anh Lương lúc mở cửa, anh em Tường - Tú đã đánh đập nạn nhân bị đa chấn thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Sau khi Tường bị bắt, Tú bỏ trốn khỏi địa phương nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xem xét và xử lý sau.  

Đối tượng Tú bị Phòng Cảnh sát hình sự – CATP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 2014 về tội danh “giết người”, 

Tại phiên tòa xét xử ngày 6/5/2015, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án Bùi Mạnh Tường 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 6/12/2015 vừa qua, Công an quận Thanh Xuân nắm được thông tin Tú đã quay về địa bàn huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, để tham gia giải quyết mâu thuẫn xã hội của một số đối tượng ở đây. 

Đến khoảng 18h ngày 7/12, đối tượng di chuyển khỏi địa điểm cách nhà khoảng 7km đã bị tổ công tác khống chế bắt giữ. 

MỚI - NÓNG