Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh

0:00 / 0:00
0:00
Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh
TPO - Ba nữ thí sinh đội Fabulous đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ III năm 2021. Đội đã có màn chào hỏi ấn tượng về câu chuyện trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 và đỡ đẻ thành công; khả năng tranh biện sắc sảo về chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Ngày 16/10, tại Đại học Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức vòng chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021.

Dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Hải Minh - Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; chị Trịnh Thị Mai Phương - Quyền Trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh ảnh 1

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu khai mạc vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm biểu dương các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã có nhiều nỗ lực trong việc hưởng ứng và lan tỏa Cuộc thi tại địa phương, cơ sở.

"Các bạn chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, tiên phong, sáng tạo, xung kích góp phần hiện thực hoá khát vọng Việt Nam thịnh vượng vào năm 2045", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Anh Lâm ghi nhận các thí sinh tham dự cuộc thi không chỉ giỏi về năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, mà còn giỏi về kiến thức chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hoá Việt Nam, thế giới. Các thí sinh cũng thể hiện sự hiểu biết những kỹ năng cần thiết để hội nhập quốc tế như kỹ năng quản lý thời gian, làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề, tư duy toàn cầu…

Anh Lâm bày tỏ tin tưởng, những năm tiếp theo, phát huy thành công của cuộc thi năm 2021 nói riêng và Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2018 – 2022, cùng phong trào học tập, nâng cao ngoại ngữ trong cán bộ trẻ và thanh thiếu niên Việt Nam nói chung sẽ ngày một phát triển. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên Việt Nam.

Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh ảnh 2

Các thí sinh tranh tài trong vòng chung kết toàn quốc. Ảnh: Xuân Tùng

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2021 thu hút hơn 90 nghìn thí sinh tham gia, với hơn một triệu lượt dự thi (gấp đôi so với số lượng năm 2020; gấp bốn lần so với năm 2019).

Sau hai vòng thi, cuộc thi đã chọn được 15 thí sinh vào tranh tài trong vòng chung kết toàn quốc.

Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh ảnh 3

Tham dự vòng chung kết có 13 thí sinh thi trực tiếp, 2 thí sinh tham gia ở điểm trực tuyến.

Tranh biện về chủ đề trí tuệ nhân tạo

Trong vòng chung kết toàn quốc, 15 thí sinh đã chia thành 5 đội chơi, trong đó có 13 thí sinh tham gia trực tiếp và 2 thí sinh tham gia ở các điểm cầu trực tuyến.

Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh ảnh 4

Phần thi chào hỏi theo hình thức sân khấu hóa. Trong ảnh là màn thi của đội Fabulous. Ảnh: Xuân Tùng

Các đội đã cùng trải qua hai phần thi: chào hỏi, giới thiệu dưới hình thức sân khấu hóa với thời lượng không quá 5 phút; kiến thức hiểu biết bằng cách nhấn chuông giành quyền trả lời các câu hỏi.

Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh ảnh 5

Các đội thi trong phần thi kiến thức hiểu biết. Ảnh: Xuân Tùng

Hai đội xuất sắc nhất sẽ bước tiếp vào phần thi tranh biện với chủ đề "trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra nhiều tác hại hơn lợi ích". Trong đó, một đội nêu các luận điểm về ủng hộ; một đội nêu các luận điểm để phản đối.

Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh ảnh 6

Hai đội xuất sắc nhất bước vào phần thi tranh biện

Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh ảnh 7

Đội Fabulous trong phần thi tranh biện với việc đưa ra các luận điểm phản đối.

Kết quả, cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III năm 2021 đã tìm ra chủ nhân của các giải thưởng.

Giải Nhất thuộc về đội Fabulous gồm: Hà Hồng Ngọc - Bí thư chi Đoàn Đồng Tâm (Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình), Võ Thị Thu Giang - cán bộ báo Nghệ An, Hoàng Thị Linh Chi - sinh viên LT35, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh ảnh 8

Anh Nguyễn Tường Lâm trao giải Nhất cho đội Fabulous. Ảnh: Xuân Tùng

Giải Nhì thuộc về đội DNA gồm: Nguyễn Trọng Đức - Chi đoàn Trung tâm Phê duyệt tín dụng và đầu tư BIDV, Vũ Đức Anh - Cty CP Dược Vật tư Y tế Thanh Hóa, Vũ Nam Khánh - cán bộ Đại đội 1, Tiểu đoàn 14, Trường Sĩ quan Thông tin.

Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh ảnh 9

Anh Nguyễn Hải Minh trao giải Nhì cho đội DNA. Ảnh: Xuân Tùng

Giải Ba thuộc về đội Braveheat gồm: Lê Cẩm Linh - Điều dưỡng viên khoa Phẫu thuật gan mật tụy, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108; Nguyễn Thị Thu Trang - Cán bộ Phòng Thanh tra - Kiểm tra 1, Cục thuế tỉnh Đắk Lắk; Lê Thị Thủy Tiên - Cán bộ, Công an TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh ảnh 10

Giải Ba thuộc về đội Braveheat. Ảnh: Xuân Tùng

Kể chuyện đỡ đẻ tại chốt kiểm soát dịch, 3 thí sinh giành giải nhất Olympic tiếng Anh ảnh 11

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho hai đội còn lại. Ảnh: Xuân Tùng

MỚI - NÓNG