Kể chuyện bảo vệ an ninh cho APEC tại Hồ Tây

Kể chuyện bảo vệ an ninh cho APEC tại Hồ Tây
TP - Vì rất nhiều lý do mà khách sạn Sheraton 5 sao được đoàn Mỹ tham dự APEC 14 lựa chọn làm đại bản doanh. Cách đó không xa, khách sạn Thắng Lợi cũng hân hạnh được đón tiếp các thành viên đoàn Mỹ trong suốt thời gian diễn ra APEC.
Kể chuyện bảo vệ an ninh cho APEC tại Hồ Tây ảnh 1
Khách sạn Sheraton, nơi ông Bush ở trong thời gian sang Việt Nam

Nước chủ nhà đã phải xây dựng nhiều phương án và giả định nhiều tình huống bảo vệ.

Toát mồ hôi vì... dân đánh cá trộm

Chu vi hồ Tây khoảng 19km, diện tích vài cây số vuông. Nước hồ sâu có chỗ lên đến 10 m, chỗ nông có thể lội bộ. Quanh hồ có đến 6 phường: Yên Phụ, Quảng An, Quảng Bá, Xuân La, Bưởi, Thuỵ Khuê.

Khách sạn Sheraton (đại bản doanh của đoàn Mỹ tham dự APEC 14) nằm ngay bên bờ hồ Tây. Tại khách sạn Thắng Lợi, nước hồ Tây còn lùa dưới gầm nhà. Có thể nói hai con đường vào hai khách sạn này dường như độc đạo.

Khi các khu vực lân cận của Sheraton trên mặt đất được kiểm soát tốt thì vấn đề an ninh còn lại đến từ phía mặt hồ Tây. Nếu tính khoảng cách từ Sheraton qua một eo hồ Tây sang phía bên kia (chiều đường Xuân Diệu) cũng có khoảng cách 500m. Nếu chiếu từ Sheraton đến đường Thanh Niên, Thuỵ Khuê trên mặt hồ thì khoảng cách cũng lên đến vài ki - lô - mét. Mặt hồ Tây cũng được coi là một hành lang an ninh khá tốt.

Tuy nhiên, song song với phương án bảo vệ trên cạn, phương án chống đột nhập từ mặt nước hồ Tây lên Sheraton được đặc biệt chú trọng. Cái khó trong bảo vệ khu vực mặt hồ chính bởi số dân cư bám quanh hồ quá đông trong đó có rất nhiều người mưu sinh bằng nghề thả lưới, buông câu.

Một cán bộ an ninh nhẩm tính phải có đến cả trăm tay câu mỗi ngày tại hồ Tây. Ban ngày, quan sát những đối tượng này cũng đủ hoa cả mắt. Nhưng đêm đến, để kiểm soát các tay câu xem ra khó khăn gấp bội.

Kể chuyện bảo vệ an ninh cho APEC tại Hồ Tây ảnh 2

Khách sạn Thắng Lợi (ảnh) là một trong những địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt trong thời điểm diễn ra Hội nghị APEC 14

Mùa này nước nông, nhiều tay câu còn lập cầu gỗ nổi nối dài ra mặt hồ. Khi bóng đêm ập xuống, những cái bóng lờ mờ trên mặt nước ôm chiếc cần kim loại đen ngòm khiến nhiều trinh sát toát mồ hôi.

Căng mắt qua ống nhòm, dùng xuồng tiến sát bóng đen thì hoá ra là một “ngư phủ” ngồi lặng chờ cá cắn câu. Hơn thế, nhiều thợ câu còn chọn điểm khuất để núp mình. Chỉ với việc canh phòng, sàng lọc các tay câu trên hồ Tây cũng đủ mướt mồ hôi.

Chưa hết một đêm mặt hồ tĩnh lặng bỗng có sóng rẽ và tiếng lách tách phát ra. Các hướng tuần tra nín thở vào cuộc. Nhưng rốt cục đối tượng lại là một  tay rải trộm lưới đêm chuyên nghiệp.

Để kiểm soát toàn bộ mặt hồ và các khu vực bị khuất do các bán đảo nhô ra, ngoài 3 xuồng máy của CA quận Tây Hồ  lượn trên mặt hồ 24/24 giờ còn có 3 xuồng cao tốc của Cục Cảnh vệ.

Ông Nguyễn Phúc Quang - Trưởng CA quận Tây Hồ - cho biết: Có những chiếc xuồng 85 mã lực, tốc độ đạt 70 km/h. Trên mỗi xuồng đều được trang bị đầy đủ áo bơi, lặn, vũ khí chống khủng bố, ống nhòm nhìn ban đêm, các thiết bị, phương tiện giải cứu, cấp cứu.

Tất thảy có khoảng 60 nhân viên an ninh luôn căng mắt bảo vệ mặt hồ Tây suốt ngày đêm. Tại các điểm tiếp nước mặt hồ cũng thường trực có nhân viên an ninh kiểm tra ngặt nghèo. Trong đợt bảo vệ Hội nghị APEC 14, còn có một chiếc tàu của Sở Giao thông công chính Hà Nội đảm nhiệm công việc cảnh giới và hậu cần khi cần thiết.

Để đảm bảo không lọt mục tiêu, những chiếc xuồng tuần tra theo nhiều vòng: Sát mục tiêu, giữa hồ và bảo vệ từ xa. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tổng thống Mỹ G. W Bush, phía Mỹ còn đưa một đội “người nhái” thiện nghệ sang để tăng cường công tác đảm bảo an ninh đường thủy.

Tuy nhiên việc bài binh bố trận của lực lượng này đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Công tác bảo vệ mặt hồ trở nên đặc biệt nghiêm ngặt bắt đầu từ ngày 15/11/2006 khi Ngoại trưởng Mỹ Condoleeze Rice đặt chân đến Sheraton và chỉ kết thúc khi đoàn Mỹ rời khỏi hai khách sạn Sheraton và Thắng Lợi.

Căng thẳng vì ba ông Tây say

Đảm bảo an ninh cho khu vực khách sạn Sheraton và Thắng Lợi có đến 600 nhân viên an ninh, dân phòng. Tại hai khách sạn trên có 3 chốt an ninh làm việc cả ngày lẫn đêm. Trong đó tại khách sạn Sheraton có 2 chốt (cửa chính và cửa  phụ).

Một sự việc hy hữu đã xảy ra tại khách sạn Thắng Lợi vào ngày 14/11/2006. Lúc đó là 0 giờ 45,  trước cổng khách sạn an ninh vẫn được thắt chặt. Nhưng bất ngờ có 3  xe máy chở 5 thanh niên người nước ngoài lao vào khu vực an ninh cổng số 1 khách sạn Thắng Lợi.

Khi lực lượng an ninh yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì có hai thanh niên đi trên một xe máy lao vút đi. 3 thanh niên còn lại ngồi trên 2 xe máy bị giữ lại.

Lúc này họ mới giải thích: “Không biết đây là khu vực bảo vệ đoàn dự Hội nghị APEC”. Trong lời nói của những người nước ngoài này sặc mùi rượu và họ nói vào khách sạn Thắng Lợi để massage. Trước đó, họ đã nhiều lần vào đây.

Theo lời khai họ đều là sinh viên khoa Công nghệ thông tin (trường Đại học Bách khoa Hà Nội). 5 sinh viên này hiện trú tại Trung tâm Phục vụ học sinh nước ngoài ở phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng). Ngay lập tức, cơ quan an ninh đã phải mời đại diện Trung tâm Phục vụ học sinh nước ngoài đến nhận người.

Một đêm khá mệt mỏi và thực sự “hú vía” đối với những người làm công tác an ninh bảo vệ APEC 14, nhưng đến giờ phút này họ đều tự hào nở nụ cười. Nơi ở của đoàn Mỹ tại hai khách sạn Sheraton và Thắng Lợi trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị APEC đã được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.