Karaoke, massage, quán bar, vũ trường ở Quảng Ngãi được hoạt động trở lại

 Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu ở Quảng Ngãi được phép hoạt động trở lại bình thường. Ảnh minh họa
Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu ở Quảng Ngãi được phép hoạt động trở lại bình thường. Ảnh minh họa
TPO - Tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại bình thường, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19… 
Ngày 8/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc số 4199/UBND-KGVX về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, từ ngày 8/9, tỉnh Quảng Ngãi cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: karaoke, massage, quán bar, vũ trường được hoạt động trở lại bình thường. Nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống địch theo đúng quy định, thường xuyên vệ sinh, lau dọn đồ dùng phương tiện, trang thiết bị.

Du khách trong và ngoài nước (đã cư trú ổn định hơn 15 ngày tại Việt Nam) được phép ra đảo Lý Sơn.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng khuyến cáo người dân cần tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn…

Tiếp tục duy trì các chốt kiểm tra y tế đường biển, duy trì các Tổ tự quản tại cộng đồng để theo dõi và quản lý người đi về từ vùng dịch.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.