Kagawa hé lộ khả năng chia tay M.U

Kagawa để ngỏ khả năng trở lại Đức.
Kagawa để ngỏ khả năng trở lại Đức.
TPO - Không được trọng dụng tại M.U, Shinji Kagawa vừa hé lộ khả năng trở lại Đức. Đội bóng cũ Dortmund đã đánh tiếng, trong khi một vài thế lực khác tại Bundesliga cũng sẵn sàng vào cuộc.

Kể từ khi HLV David Moyes tiếp quản chiếc ghế nóng ở M.U, cơ hội ra sân của Shinji Kagawa ngày một ít dần. Theo thống kê, từ đầu mùa giải tới giờ, tiền vệ người Nhật mới chỉ chơi có 19 trận, trong đó chỉ có 9 trận tại Premier League.

Thậm chí, trong 19 trận ấy, chỉ có 7 trận cầu thủ này góp mặt ở đội hình xuất phát và 4 trận đá đủ 90 phút. Anh cũng chưa ghi được bàn thắng nào ở mùa này.

Không khó để lý giải lý do vì sao Moyes lại không trọng dụng Kagawa, bất chấp anh từng chơi những trận rất hay, điển hình như trong chiến thắng 5-0 ngay trên sân của Bayer Leverkusen ở vòng bảng Champions League. Chiến lược gia người Scotland thích những mẫu cầu thủ chơi mạnh mẽ và có tốc độ, chứ không phải một ngôi sao nhỏ con và thiếu thể lực như Kagawa.

Tháng 1 vừa qua, Moyes đã chi 37,1 triệu bảng để mang Juan Mata về từ Chelsea. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc đá hộ công như Kagawa. Vậy nên, cơ hội ra sân của cầu thủ người Nhật càng ít hơn. Trong lần trở lại Nhật Bản để khoác áo đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận giao hữu với New Zealand, Kagawa đã không ngần ngại nói về tương lai của mình.

Theo đó, thay vì cái quyết tâm bám trụ lại Old Trafford, Kagawa bắt đầu nói về viễn cảnh ra đi, trong đó có ý định trở lại Đức, nơi đã tạo lên tên tuổi của Anh. “Tôi chưa thể nói trước được điều gì về tương lai. Trở lại Đức ư? Có thể. Tôi đã từng có những ngày tháng vui vẻ ở đó. Tôi biết, hiện mọi thứ diễn ra không suôn sẻ với tôi”, Kagawa chia sẻ.

Dortmund, đội bóng cũ của Kagawa, đã không ít lần ngỏ ý muốn đưa anh trở lại. Hồi mùa hè năm ngoái, HLV Jurgen Klopp từng khẳng định, ông đã khóc khi chứng kiến M.U sử dụng sai Kagawa. Có tin, Dortmund đồng ý đổi Marco Reus lấy Kagawa nếu phía “Quỷ đỏ” thành Manchester chấp nhận trả thêm 20 triệu euro.

Ngoài Dortmund, những thế lực khác của Bundesliga như Wolfsburg và Bayer Leverkusen cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc đua chữ ký của Kagawa. Họ vẫn chưa quên những hình ảnh về tiền vệ từng ghi tới 29 bàn/71 trận cho Dortmund, và giúp đội bóng “vàng-đen” hai lần thống trị giải đấu cao nhất nước Đức.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.