Jose Mourinho: Thắng 1-0 vẫn thích hơn... 5-0

0:00 / 0:00
0:00
Jose Mourinho: Thắng 1-0 vẫn thích hơn... 5-0
TPO - HLV Jose Mourinho đã thốt lên như vậy sau chiến thắng tối thiểu 1-0 của AS Roma trước Torino đêm qua. Trong trận đấu này, bất kể đã gặp nhiều bất lợi nhưng Roma vẫn thi đấu rất kiên cường. Và điều đó khiến ông rất hài lòng.

Trong trận đấu ở vòng 14 Serie A, dù làm chủ nhà trước Torino nhưng Roma bị ép sân hầu hết thời gian. Họ chỉ cầm bóng được… 31%, dứt điểm 10 lần, trong đó có 2 lần trúng đích, trong khi đối thủ dứt điểm nhiều gần gấp đôi.

Chưa hết, ngay đầu trận Roma còn mất tiền vệ quan trọng bậc nhất Pellegrini vì chấn thương. Ca chấn thương này cũng ảnh hưởng nhiều đến khả năng làm chủ thế trận của đội bóng áo bã trầu, khiến họ trải qua 90 phút trầy trật mới có được 3 điểm trước Torino, đội bóng toàn thua trong 3 trận sân khách gần nhất.

Chứng kiến sự khó nhọc của các học trò, Jose Mourinho đã có lời khen ngợi. Nhưng như biệt danh “người đặc biệt” ông từng có, cách Mourinho khen các học trò cũng “đặc biệt” không kém. Ông cho rằng mình thích chiến thắng vừa qua hơn những trận vùi dập 5-0 nhưng không nói lên nhiều điều.

Jose Mourinho: Thắng 1-0 vẫn thích hơn... 5-0 ảnh 1

Abraham trong pha ghi bàn duy nhất giúp Roma thắng Torino 1-0

Sau trận gặp Torino, Mourinho nói trên kênh DAZN: “Đó là một kế hoạch khoét sâu vào hàng thủ. Các trung vệ của họ bao quát rất tốt, nên không dễ để dồn ép họ chỉ với hai tiền đạo, vì vậy chúng tôi đã phải kiên nhẫn.

Tôi mong đội bóng ​​sẽ ghi thêm một vài bàn thắng vào tối nay, ngay cả khi Torino chơi phòng ngự rất chắc chắn. Nhưng dù sao, tôi vẫn thích chiến thắng theo cách này, chiến thắng này tôi thích hơn là 5-0, bởi vì nó có nghĩa là bạn đã phải nỗ lực, phải hy sinh như một tập thể.

Khi bạn thi đấu với một đội thiên về lối đá theo người rất rát, bạn cần sự cơ động, vì vậy các cầu thủ của chúng tôi phải luân phiên thay đổi vị trí. Chúng tôi biết nếu tiếp tục thi đấu như vậy, sớm muộn gì họ cũng mắc sai lầm.

Điều quan trọng là phải phòng ngự tốt thì bàn thắng cuối cùng sẽ đến. Tôi thích chiến thắng kiểu này. Chúng tôi đã thống trị và kiểm soát bóng trong các trận đấu với Genoa và Zorya, nhưng đây là một trận đấu khác”.

MỚI - NÓNG