Jordan lên đầu bảng, U23 Việt Nam có gặp khó?

Các cầu thủ Jordan ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Zing
Các cầu thủ Jordan ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Zing
TPO - Cục diện bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau loạt trận mở màn, có mang tới những khó khăn cho hành trình của U23 Việt Nam tại bảng đấu này.

Bảng D được đánh giá là “mềm” nhất ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tuy vậy, U23 Việt Nam vẫn phải cạnh tranh với các đối thủ rất mạnh như U23 UAE và U23 Jordan. Bên cạnh đó, U23 Triều Tiên cũng là ẩn số lớn với tinh thần thi đấu rất cao.

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam ít nhiều gặp khó khăn. Đội bóng của HLV Park Hang Seo hòa U23 UAE trong một trận cầu không bàn thắng, còn U23 Jordan đánh bại U23 Triều Tiên với tỉ số 2-1.

U23 Jordan vốn được đánh giá cao hơn hẳn U23 Triều Tiên và họ thể hiện điều đó rất rõ ràng trên sân. Trong suốt trận đấu hôm qua, đội bóng Tây Á áp đảo. Họ dễ dàng vượt lên dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Bani Atieh và Al Zebdieh. Tuy vậy, sự chủ quan khiến U23 Jordan thủng lưới phút chót và đánh mất lợi thế về hiệu số bàn thắng thua.

Dẫu vậy, với chiến thắng ở trận ra quân, U23 Jordan cũng tạm chiếm ngôi đầu bảng D và giành không ít lợi thế trên đường đua.

Kết quả này sẽ không quá đặc biệt nếu U23 Việt Nam không phải đối đầu với U23 Jordan ngay ở lượt trận thứ hai. Với lịch thi đấu này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo cần ít nhất 1 điểm trước U23 Jordan để giữ quyền tự quyết.

Trong trường hợp thắng U23 Jordan, U23 Việt Nam coi như đặt một chân vào vòng tứ kết. Ngược lại, ông Park Hang Seo và các học trò sẽ còn rất ít cơ hội đi tiếp nếu thất bại. Xét về cục diện hiện tại, áp lực dành cho U23 Việt Nam lớn hơn, bởi lẽ chúng ta mới chỉ có 1 điểm, trong khi U23 Jordan đã có 3 điểm.

Tất nhiên, tình thế của U23 Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào kết quả trận đấu giữa U23 UAE và U23 Triều Tiên. Tuy vậy, với những gì các đội đã thể hiện, khả năng U23 Triều Tiên tạo ra bất ngờ trước U23 UAE khá thấp.

Jordan lên đầu bảng, U23 Việt Nam có gặp khó? ảnh 1 Xếp hạng bảng D. Ảnh: AFC
MỚI - NÓNG