Johnny Depp hành động lạ, dân mạng băn khoăn: Vì “tình xưa nghĩa cũ” hay “xỏ xiên” Amber Heard?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Diễn viên Johnny Depp vừa có một động thái bất ngờ được cho là liên quan đến vợ cũ Amber Heard. Việc này khiến tất cả mọi người không thể không đặt câu hỏi: Đây là một nghĩa cử vì “yêu thương xưa cũ”, hay là một cú trả đũa để “chọc tức” vợ cũ?

Không hiểu có phải vì “hết duyên còn nợ” không mà chuyện giữa Johnny Depp và vợ cũ Amber Heard mãi chưa thể kết thúc nhẹ nhàng. Mới đây, nền tảng NFT (tài sản số không thể thay thế) của Johnny Depp là Never Fear Truth (“Không bao giờ sợ sự thật”, cũng được viết tắt là NFT) đã thông báo rằng họ đã quyên góp được gần 800.000 đôla (gần 19 tỷ đồng) và sẽ chia khoản tiền này làm 4 để tặng cho các tổ chức.

Một trong 4 tổ chức sẽ nhận được tiền từ phía Johnny Depp là Bệnh viện Nhi Los Angeles (CHLA).

Johnny Depp hành động lạ, dân mạng băn khoăn: Vì “tình xưa nghĩa cũ” hay “xỏ xiên” Amber Heard? ảnh 1

Cuộc hôn nhân của Johnny Depp và Amber Heard không kéo dài, nhưng những ồn ào sau đó lại rất dài. Ảnh: Getty.

Đây sẽ là việc hoàn toàn không cần đặt dấu hỏi nếu không phải vì một thực tế: CHLA là nơi có liên quan đến Amber Heard, vợ cũ của Johnny Depp, người vừa thua kiện.

Sự thể là thế này: Khi Johnny Heard và Amber Depp ly hôn vào năm 2016, Amber nói cô sẽ chia toàn bộ số tiền thỏa thuận ly hôn là 7 triệu đôla (163,5 tỷ đồng) ra làm đôi, tặng cho hai nơi, một trong hai chính là CHLA (nơi còn lại là ACLU, tổ chức phi lợi nhuận để bảo vệ quyền cá nhân và tự do của con người). Vậy CHLA và ACLU mỗi nơi sẽ nhận được 3,5 triệu đôla. Amber nói cô làm vậy vì cô “chẳng cần (tiền) gì cả”.

Trên lý thuyết là như thế!

Johnny Depp hành động lạ, dân mạng băn khoăn: Vì “tình xưa nghĩa cũ” hay “xỏ xiên” Amber Heard? ảnh 2

Người phụ nữ có khuôn mặt đẹp nhất thế giới này từng nói cô sẽ quyên tặng hết tiền thỏa thuận ly hôn (7 triệu đôla). Ảnh: Getty.

Còn thực tế thì khác. Trong những phiên xét xử vụ Johnny Depp kiện Amber Heard tội phỉ báng vừa qua, thì đại diện của CHLA là Candie Davidson-Goldbronn khẳng định Amber Heard chỉ quyên góp 350.000 đôla (8,2 tỷ đồng) dù hứa là quyên góp 3,5 triệu đôla. Năm 2018, người đại diện này đã viết thư cho Amber Heard để hỏi xem liệu cô còn có ý định thực hiện đúng lời cam kết không, nhưng Amber không hồi âm.

Nơi còn lại mà Amber hứa quyên góp là ACLU cũng chỉ nhận được 1,3 triệu đôla (30,3 tỷ đồng) chứ không phải 3,5 triệu, mà phần lớn số tiền đó lại là do Elon Musk - khi ấy là người yêu của Amber - quyên góp theo tên nữ diễn viên.

Johnny Depp hành động lạ, dân mạng băn khoăn: Vì “tình xưa nghĩa cũ” hay “xỏ xiên” Amber Heard? ảnh 3

Phần lớn số tiền quyên góp từ thiện theo tên Amber Heard là từ Elon Musk. Ảnh: Instagram.

Thế mà bây giờ Johnny Depp lại quyên tặng tiền cho chính nơi mà vợ cũ đã từng hứa quyên tặng nhưng không làm. Hành động này của Johnny khiến nhiều netizen thấy thú vị và băn khoăn, không biết nam diễn viên làm như vậy vì “tình xưa nghĩa cũ”, theo kiểu vợ cũ không quyên góp thì mình quyên góp cho cô ấy đỡ xấu hổ; hay là vì mục đích chế giễu Amber Heard, theo kiểu người hứa thì không làm, còn người không cần hứa thì vẫn làm?

Nhưng dù mục đích là gì, Johnny Depp vẫn đang được mọi người khen ngợi là có tấm lòng “tử tế không giới hạn”.

Johnny Depp hành động lạ, dân mạng băn khoăn: Vì “tình xưa nghĩa cũ” hay “xỏ xiên” Amber Heard? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?