Jisoo (BLACKPINK) trở lại nơi chứa bảo vật của Dior, visual "gánh còng lưng" kiểu tóc

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Những đãi ngộ từ Dior mà nàng Đại sứ toàn cầu Jisoo nhận được không ngừng khiến công chúng trầm trồ. Chị cả của BLACKPINK đã có lần thứ hai ghé Dior Heritage - "cấm địa" không phải ai cũng có thể bước vào của Dior. 

Dior Heritage là nơi lưu giữ hàng ngàn thiết kế qua các thời kỳ Giám đốc sáng tạo của nhà mốt này: Từ Christian Dior, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano đến Raf Simons. Nơi đây trưng bày không chỉ trang phục mà còn có giày, túi xách, đồ trang sức, mũ, tài liệu; cũng như kho lưu trữ kỹ thuật số bao gồm phim, video và các cuộc phỏng vấn trong suốt lịch sử của hãng. Dior Heritage nằm trên đại lộ Montaigne nước Pháp, là nơi mà mọi tín đồ của thương hiệu đình đám này đều muốn ghé đến.

Jisoo (BLACKPINK) trở lại nơi chứa bảo vật của Dior, visual "gánh còng lưng" kiểu tóc ảnh 1

Jisoo từng ghé thăm nơi này lần đầu tiên vào năm 2021. Cô trở lại nơi này vào tháng Hai năm nay, ngay trước ngày tham gia show diễn của hãng trong khuôn khổ Paris Fashion Week 2023.

Jisoo (BLACKPINK) trở lại nơi chứa bảo vật của Dior, visual "gánh còng lưng" kiểu tóc ảnh 2

Ghé thăm nơi lưu giữ bảo vật của Dior, nàng Đại sứ được ví như công chúa trở về lâu đài.

Jisoo diện chiếc váy ren đen toát lên khí chất của một quý cô sang trọng, thanh lịch đúng với phong cách của Dior. Không để buông mái tóc dài được ép thẳng hay uốn nhẹ quen thuộc, Jisoo lần này được tạo kiểu tóc búi sau đầu đậm chất cổ điển. Kiểu tóc dễ khiến người diện trở nên già dặn này lại không thể làm khó Jisoo. Nhan sắc trong trẻo và đường nét thanh tú của nàng Đại sứ lại được dịp khoe trọn nhờ cách búi gọn gàng.

Jisoo (BLACKPINK) trở lại nơi chứa bảo vật của Dior, visual "gánh còng lưng" kiểu tóc ảnh 3

Ngoài tìm hiểu lịch sử và những người phụ nữ đã tạo nên cảm hứng cho các thiết kế của hãng, Jisoo còn được chiêm ngưỡng một trong những thiết kế mang tính biểu tượng của nhà mốt Dior - chiếc váy Miss Dior.

Jisoo (BLACKPINK) trở lại nơi chứa bảo vật của Dior, visual "gánh còng lưng" kiểu tóc ảnh 4
Jisoo (BLACKPINK) trở lại nơi chứa bảo vật của Dior, visual "gánh còng lưng" kiểu tóc ảnh 5

Chiếc váy được thêu đính từ 1000 bông hoa vải tinh xảo, được lấy cảm hứng từ Catherine Dior - người em gái được NTK Christian Dior cưng chiều nhất. Mẫu váy này được nhà mốt giới thiệu trong bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè năm 1949.

Jisoo (BLACKPINK) trở lại nơi chứa bảo vật của Dior, visual "gánh còng lưng" kiểu tóc ảnh 6

Jisoo dành niềm yêu thích đặc biệt cho hoa linh lan. Đây cũng là loài hoa mang ý nghĩa quan trọng với Dior. Vì vậy, nàng Đại sứ đã được xem một chiếc váy có sử dụng bản in là loài hoa này.

Jisoo (BLACKPINK) trở lại nơi chứa bảo vật của Dior, visual "gánh còng lưng" kiểu tóc ảnh 10
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

I-LAND 2 tập 1: LE SSERAFIM bị "triệu hồi" trong bài đánh giá của thực tập sinh

I-LAND 2 tập 1: LE SSERAFIM bị "triệu hồi" trong bài đánh giá của thực tập sinh

HHT - I-LAND 2 đã chính thức khởi động với tập đầu tiên lên sóng vào tối 18/4. Một trong những ca khúc được chọn đánh giá thí sinh là "UNFORGIVEN" (LE SSERAFIM). Vô tình lên sóng giữa làn sóng tranh cãi hát live của nhóm nữ nhà Source Music, phần trình diễn của các thực tập sinh (TTS) được đặt lên bàn cân so sánh.