JCG: Tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản

Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tàu CCG số hiệu 31239 của Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku trên Biển Hoa Đông. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 21/2, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã phát hiện 3 tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Ngày 21/2, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã phát hiện 3 tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Theo Đội bảo vệ bờ biển số 11 thuộc JCG, lực lượng này phát hiện 3 tàu mang số hiệu 2307, 2502 và 31240 thuộc Cục Hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản tại vùng biển cách đảo Kubashima thuộc quần đảo Senkaku 21km về phía Tây Bắc vào hồi 10 giờ sáng 21/2 (giờ địa phương).

Lực lượng JCG đã lập tức phát lệnh cảnh báo và yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi lãnh hải Nhật Bản.

Đến thời điểm hiện nay, JCG đang tiếp tục cảnh giới và cảnh báo tàu Trung Quốc không được tiếp tục xâm phạm lãnh hải Nhật Bản.

JCG cho biết đây là lần thứ 4 tàu Hải cảnh Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản tại khu vực quần đảo Senkaku tính từ đầu năm 2018 đến nay.

Tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản cũng nhanh chóng nâng cấp tạm thời "Phòng liên lạc thông tin" lên thành "Phòng đối sách Văn phòng Thủ tướng" thuộc Trung tâm quản lý sự cố Văn Phòng Thủ tướng để thu thập thông tin và giám sát hoạt động của các tàu Trung Quốc./.

Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG