Italia hé mở hy vọng giành suất vớt dự World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do để thua bất ngờ trước Bắc Macedonia ở trận play-off vòng loại khu vực châu Âu, Italia đã lần thứ 2 liên tiếp không thể giành vé vào VCK World Cup. Nhưng cơ hội giành vé vớt đang hé mở ra với họ.
Italia hé mở hy vọng giành suất vớt dự World Cup 2022 ảnh 1

Nguyên nhân là LĐBĐ Iran đang đối diện nguy cơ nhận lệnh trừng phạt từ FIFA do cấm các CĐV nữ vào sân. Phía Iran đã cấm các cổ động viên nữ đến sân theo dõi trận đấu thắng Lebanon 2-0 tại vòng loại World Cup vừa qua. Vào năm 2019, FIFA đã cảnh báo về lệnh cấm của Iran đối với nữ giới. Họ cho rằng đây là một hình thức phân biệt đối xử, vi phạm quy định của FIFA.

Sau đó, phía Iran gỡ bỏ lệnh cấm, cho phép nữ giới vào sân. Nhưng bất ngờ, hôm 29/3 mới đây, họ đã tái phạm. Vấn đề gây nhức nhối là quốc gia này ban đầu cho phép tất cả các CĐV vào sân, với 12,5 ngàn vé được bán hết. Nhưng trước giờ thi đấu, có khoảng 2.000 CĐV, tất cả là nữ giới, bị giữ lại ngoài sân.

Tất cả số CĐV này hô vang những khẩu hiệu cho rằng họ đã bị phân biệt đối xử. Trong khi đó FIFA và AFC cũng tuýt còi Iran, đề nghị giải thích về hành động này.

Italia hé mở hy vọng giành suất vớt dự World Cup 2022 ảnh 2

Các CĐV kêu gọi quyền lợi cho nữ giới ở Iran

Nền bóng đá này đối diện với một án phạt nghiêm khắc từ cơ quan quản lý cao nhất của bóng đá thế giới. Sky Sport Italia nhấn mạnh: “Có khả năng là nếu Iran bị trừng phạt vì cấm CĐV nữ vào sân, đội tuyển Italia có thể lấy được vé tham dự World Cup 2022, nhưng cơ hội này là không cao”.

Trong khi đó, trong một dòng trạng thái trên Twitter mới đây, Mehrdad Seradschi, thành viên LĐBĐ Iran, cũng thừa nhận rằng ông “nghe thấy tin tức đáng lo ngại từ FIFA và AFC".

Sky Sport Italia giải thích rằng sở dĩ Italia chứ không phải một đội tuyển nào đó được FIFA trao vé dự phòng đến World Cup là bởi FIFA sẽ chọn dựa trên bảng xếp hạng của FIFA. Và theo tiêu chí này, Azzurri sẽ được lợi vì họ có thứ hạng cao nhất.

Nhưng Sky Sport Italia cũng cho rằng khả năng Iran bị tước suất dự World Cup “là rất nhỏ”. Tất cả vẫn còn phụ thuộc vào động thái của FIFA và LĐBĐ Iran trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.