Israel tăng cường rà soát đầu tư từ Trung Quốc vì sức ép của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dưới sức ép ngày càng lớn từ đồng minh Mỹ, Israel định sẽ đẩy mạnh cơ chế sàng lọc các khoản đầu tư từ Trung Quốc vì quan ngại an ninh.
Israel tăng cường rà soát đầu tư từ Trung Quốc vì sức ép của Mỹ ảnh 1

Thủ tướng Israel Naftali Bennett. (Ảnh: AP)

Jerusalem thành lập ủy ban giám sát đầu tư nước ngoài từ tháng 10/2019 theo yêu cầu của Mỹ, nhưng ủy ban này “gần như không có răng”, theo trang tin khu vực Al-Monitor. Theo trang tin này, Israel đang tính đưa uỷ ban về dưới quyền quản lý của Hội đồng an ninh quốc gia.

Từ khi lên nắm quyền vào tháng 6 năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Naftali Bennett chịu sức ép ngày càng lớn từ Washington về việc phải thu lại thảm đỏ đối với các nhà đầu tư Trung Quốc mà người tiền nhiệm Benjamin Netanyahu đã trải từ năm 2013.

Chính quyền mới hứa sẽ thông báo với Washington về bất kỳ thoả thuận lớn nào với các công ty Trung Quốc, báo Haaretz đưa tin. Tờ báo này cũng cho biết chính quyền Israel sẽ rà soát lại bất kỳ thoả thuận nào mà Mỹ phản đối.

Thay vì trao các hợp đồng cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, chính quyền của ông Bennett bày tỏ quan tâm đến việc hợp tác với Ấn Độ, UAE và các đối tác khác, Haaretz đưa tin.

Để tránh làm tăng thêm căng thẳng, Israel đang thông báo trước cho Mỹ về các cuộc đối thoại cấp cao của nước này với Trung Quốc, như đã làm đối với cuộc gặp trực tuyến hôm 24/1 giữa Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Tại cuộc gặp đó, hai bên nhất trí với kế hoạch trong 3 năm về việc hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, nghiên cứu và phát triển, và công nghệ, trang Axios đưa tin.

Vấn đề Trung Quốc đầu tư vào nền kinh tế và ngành công nghệ của Israel được giám đốc CIA William Burns nêu lần đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái, trong cuộc gặp ông Bennett tại Jerusalem.

Cũng trong tháng đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden được nói là đã nêu vấn đề này khi gặp ông Bennett ở Washington, dù không được đề cập trong thông cáo mà Nhà Trắng đưa ra sau cuộc gặp.

Sau đó, một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ khi họp báo đã cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có một cuộc nói chuyện “thẳng thắn” với người đồng cấp Israel “về những rủi ro đối với quan ngại an ninh quốc gia chung khi Israel hợp tác gần gũi với Trung Quốc”.

Theo AP
MỚI - NÓNG