Israel phát triển thiết bị nhìn xuyên tường để tìm người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công nghệ quân sự mới của Israel cho phép người dùng phát hiện người và vật thể phía sau tường, nhờ thuật toán dò tìm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).
Israel phát triển thiết bị nhìn xuyên tường để tìm người ảnh 1

Thiết bị của hãng Camero-Tech có thể phát hiện người và vật thể bị tường chắn. (Ảnh: Camero-Tech)

Đó là một phần trong nhóm các sản phẩm “Nhìn xuyên tường”, cung cấp thông tin theo thời gian thực về vật và người bị tường chắn.

Thiết bị Xaver 1000, do công ty giải pháp hình ảnh Israel Camero-Tech sản xuất, vừa được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm Eurosatury 2022 ở Paris, Pháp.

Camero-Tech khẳng định Xaver 1000 sẽ trở thành một “hệ thống cơ bản” cho quân đội, lực lượng thực thi pháp luật, đơn vị tình báo, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ.

Công ty khẳng định đây là một công cụ mới để triển khai các hoạt động chiến thuật, vì nó có thể phát hiện sự hiện diện của con người trong căn phòng, số người và khoảng cách so với hệ thống, độ cao và hướng của mục tiêu, cũng như bố cục chung của không gian.

Công nghệ này có thể hiển thị vật thể sống sau bức tường, với độ phân giải cao đến mức có thể nhận biết người đó đang ngồi, đứng hay nằm, dù họ có bất động trong một thời gian đáng kể. Thiết bị cũng có thể nhận dạng bộ phận cụ thể của cơ thể.

Camero-Tech khẳng định việc sử dụng thiết bị này rất dễ dàng và không đòi hỏi huấn luyện nhiều, vì người dùng chỉ cần chạm vào giao diện trên màn hình 10,1 inch. Công ty khẳng định thiết bị có thể nhìn xuyên qua hầu hết vật liệu xây dựng phổ biến.

Theo Business Insider
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.