Israel-Palestine bắt đầu đàm phán về 6 vấn đề cốt yếu

Israel-Palestine bắt đầu đàm phán về 6 vấn đề cốt yếu
TPO - Hôm qua, các nhà đàm phán Israel và Palestine bắt đầu đàm phán về các mâu thuẫn cốt yếu đã gây nên cuộc xung đột giữa 2 bên nhiều thập kỷ qua.

Các phương tiện truyền thống Israel đưa tin, Bộ trưởng ngoại giao nước này Tzipi Livni và Trưởng đoàn đàm phán Palestine Ahmed Qureia đã bắt đầu các cuộc đàm phán vào sáng qua tại thành phố Jerusalem.

Các nhà đàm phán 2 bên sẽ tập trung vào 6 vấn đề cốt yếu: vấn đề các khu định cư Do Thái tại Bờ Tây, vấn đề thành phố Jerusalem, người tỵ nạn Palestine, vấn đề biên giới, an ninh và nguồn nước.

Phát biểu 1 ngày trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói: “Nếu chúng tôi có thể đạt được sự đồng thuận trong tất cả các vấn đề trên thì có nghĩa là một thoả thuận hoà bình cuối cùng giữa 2 quốc gia đã hoàn tất.”

Trong lúc đó, Bộ trưởng ngoại giao Israel Livni cho biết, các cuộc đàm phán sẽ dựa trên những nội dung chính đã đạt được tại Hội nghị hoà bình Trung Đông tại Annapolis hồi tháng 11/2007.

Tại hội nghị Annapolis, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Ehud Olmert đã đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán hoà bình Trung Đông sau 7 năm chìm trong bạo lực.    

Mỹ, nước bảo trợ chính cho tiến trình hoà bình Trung Đông, hy vọng, một hiệp định hoà bình cuối cùng có thể đạt được trong năm nay. Tổng thống Bush đã có chuyến công du tới 2 nước trong tuần qua nhằm thúc đẩy hơn nữa tiển trình hoà bình Israel-Palestine.

Linh Huy
Theo Reuters, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG