Israel không kích 9 mục tiêu quân sự Syria

Israel tiến hành không kích 9 mục tiêu quân sự Syria
Israel tiến hành không kích 9 mục tiêu quân sự Syria
TPO - Quân đội Israel cho biết, nước này tiến hành không kích một loạt vào các mục tiêu quân sự của Syria sau khi một thiếu niên Israel bị giết chết tại biên giới giữa hai nước hôm 22/6.

Theo BBC, quân đội Israel đã tiến hành không kích 9 mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Syria, gần khu vực xảy ra vụ bạo lực hôm 22/6 tại Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. 

Một chiếc xe chở nước (theo hợp đồng của Bộ Quốc phòng) của Israel bị lực lượng phía Syria tấn công khiến một thiếu niên (15 tuổi) thiệt mạng và hai người khác (gồm cha cậu bé) bị thương.

Phía Israel lên án cái chết của cậu bé là cuộc tấn công đẫm máu đầu tiên trên Cao nguyên Golan kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu tại Syria năm 2011.

Hiện chưa rõ chính phủ Syria hay nhóm phiến quân Syria nào đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Trung tá Peter Lerner, người phát ngôn quân đội Israel cho biết cuộc tấn công “có chủ ý rõ ràng”.

Ông Lerner cũng miêu tả cuộc tấn công hôm 22/6 là “hành động gây hấn vô cớ với Israel và là sự tiếp nối của nhiều cuộc tấn công khác trong khu vực”. 

Và Israel sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào phá hoại chủ quyền đất nước và sẽ hành động để bảo vệ an toàn cho công dân Israel.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.