Israel hứng loạt tên lửa, Thủ tướng Netanyahu tức tốc về nước

Vòm Sắt Israel đánh chặn tên lửa từ Dải Gaza. Ảnh: Reuters
Vòm Sắt Israel đánh chặn tên lửa từ Dải Gaza. Ảnh: Reuters
TPO - Nhận được tin báo về việc các phần tử Palestine phóng 10 tên lửa nhằm vào Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định rút ngắn chuyến thăm Paris (Pháp) và tức tốc lên đường về nước.

Hãng tin Tass hôm nay, 12/11, dẫn nguồn Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết tính từ tối Chủ nhật, 11/11, khu vực miền Nam nước này đã hứng chịu ít nhất 10 tên lửa phóng từ Dải Gaza.

“Tính đến 23h58’ ngày 11/11, chúng tôi đã ghi nhận 10 vụ phóng tên lửa từ Dải Gaza nhằm vào Israel”, trích tuyên bố của IDF. “Hai tên lửa trong số đó bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không Vòm Sắt lúc 23h07’.”

Hệ thống cảnh báo tại khu vực Eshkol của Israel (giáp Dải Gaza) đã phát âm thanh báo động hơn 10 lần trong tối 11/11 để người dân chủ động sơ tán.

Nhận được tin báo về vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định rút ngắn chuyến thăm Paris (Pháp) nhân kỉ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I và lập tức lên đường về nước.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết một cuộc đối đầu giữa lực lượng Israel với các phần tử Palestine đã nổ ra tại Dải Gaza. Theo tờ Maan của Palestine, 6 công dân nước này đã thiệt mạng, trong đó có 2 chỉ huy của Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam thuộc phong trào Hamas, và 7 người khác bị thương.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.