Israel - Hamas ngừng bắn: Ông Biden hoan nghênh, cam kết hỗ trợ tái thiết Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Palestine ở Dải Gaza ăn mừng sau khi hai bên tuyên bố ngừng bắn. Ảnh: Reuters
Người dân Palestine ở Dải Gaza ăn mừng sau khi hai bên tuyên bố ngừng bắn. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20/5 ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas - Israel, đồng thời cam kết viện trợ nhân đạo cho người dân Dải Gaza.

Xuất hiện chớp nhoáng tại Nhà Trắng ngày 20/5 sau khi thông tin về thỏa thuận ngừng bắn được công bố, ông Biden hứa sẽ giúp củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel, bất chấp những lời chỉ trích từ chính đảng Dân chủ về việc Mỹ chuẩn bị bán vũ khí cho Israel.

Ông Biden cho biết Mỹ sẽ thông qua Liên Hợp Quốc và các bên liên quan khác "để nhanh chóng cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza”.

Ông Biden cũng khẳng định việc viện trợ tái thiết sẽ được tiến hành thông qua chính quyền Palestine chứ không phải Hamas - tổ chức mà Mỹ cho là khủng bố, để ngăn Hamas tái trang bị kho vũ khí của mình.

Tuy nhiên, chính quyền Palestine, do Tổng thống ôn hòa Mahmoud Abbas điều hành, chỉ quản lý các phần của Bờ Tây bị chiếm đóng, trong khi Hamas nắm quyền điều hành ở Dải Gaza.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới khu vực này trong những ngày tới để gặp các đồng cấp Israel, Palestine và thảo luận về các nỗ lực phục hồi, cũng như "cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho người Israel và Palestine."

Thỏa thuận ngừng bắn được kí kết sau nhiều ngày vận động hậu trường căng thẳng, nhằm kiểm tra khả năng của ông Biden và các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu trong việc giúp giải quyết một cuộc xung đột có nguy cơ trở thành một cuộc chiến kéo dài.

Ông Biden đã điện đàm sáu lần với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bao gồm hai lần vào thứ Năm và một lần với Tổng thống Ai Cập Abel Fattah al-Sisi.

Cả Netanyahu và Sisi đều thân thiết với người tiền nhiệm Đảng Cộng hòa của ông Biden, Donald Trump.

Cuộc điện thoại của ông Biden với Tổng thống Sisi hôm thứ Năm là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo nói chuyện kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng Một. Ai Cập, quốc gia có hiệp ước hòa bình và quan hệ ngoại giao với Israel, đồng thời duy trì liên lạc với Hamas, đóng vai trò quan trọng trong việc dập tắt giao tranh ở Gaza.

Các nguồn tin cho biết cách đây 5, 6 ngày, Mỹ đã biết rằng Israel đang chuẩn bị hạ nhiệt sau khi phá hủy phần lớn các mục tiêu Hamas.

Hôm thứ Năm, Israel được cho là đã báo hiệu với Mỹ về việc sẵn sàng ngừng bắn. Mỹ sau đó đã thông báo cho Ai Cập để chuyển lời đến Hamas. Ngược lại, nhóm chiến binh Hồi giáo cũng thông báo qua Ai Cập cho Mỹ về việc sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn.

Các quan chức y tế Gaza cho biết 232 người Palestine, trong đó có 65 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 1.900 người bị thương trong các cuộc không kích. Israel cho biết họ đã giết ít nhất 160 chiến binh khủng bố.

Tại Israel, 12 người đã thiệt mạng, và hàng trăm người khác bị thương.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.