Israel có thể tấn công phủ đầu Iran trong năm 2007

Israel có thể tấn công phủ đầu Iran trong năm 2007
TP - Trong bài phát biểu tối 24/1 tại Hội nghị an ninh ở Herzliya, Thủ tướng Israel Ehud Olmert nhấn cảnh báo rằng Israel đã chuẩn bị sử dụng lực lượng quân đội để ngăn chặn Tehran có được vũ khí nguyên tử.
Israel có thể tấn công phủ đầu Iran trong năm 2007 ảnh 1

Quân đội Iran bắn thử tên lửa

Ông Olmert nói: “Người Do Thái còn đó nỗi đau từ các vụ thảm sát không thể tự cho phép mình phải đối mặt với mối đe dọa hủy diệt một lần nữa”. Đặc biệt, Thủ tướng Israel khẳng định: “Chúng tôi sẽ đứng lên chống lại mối đe dọa nguyên tử và thậm chí sẽ ngăn chặn nó”.

Các quan chức quân sự Israel cũng vừa phát đi lời cảnh báo trong tuần này rằng Israel – hành động đơn lẻ hoặc phối hợp với Mỹ – có thể tiến hành cuộc tấn công phủ đầu vào Iran trước khi kết thúc năm 2007. Israel miêu tả chương trình hạt nhân của Iran là “mối đe doạ hiện hữu” đối với nước Do Thái và nên có hành động ngăn chặn trước khi các nhà khoa học Iran có thể chế tạo được bom nguyên tử.

Sở dĩ Israel quan tâm đặc biệt tới điều này vì các tuyên bố động trời của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad rằng sẽ loại Israel ra khỏi bản đồ thế giới. Hành động ngăn chặn trước bắt đầu được đề cập đến khi Iran loan báo vào năm 2006 rằng nước này có thể làm giàu uranium ở mức 5% và đang tăng cường khả năng.

Về lý thuyết, nếu vượt qua các trở ngại kỹ thuật, Iran có thể làm giàu uranium ở mức 90% và sẽ chế tạo được bom hạt nhân cho dù nước này luôn khẳng định vì mục đích hòa bình. Trong khi Israel với vị thế là cường quốc duy nhất ở Trung Đông có vũ khí hạt nhân từ lâu đã phản đối việc Iran có bom hạt nhân.

Một nguồn tin quân sự cấp cao của Anh cũng tiết lộ vào ngày 24/1 rằng Israel quan tâm tới việc sử dụng lực lượng quân đội để ngăn chặn Iran và hiện đang chuẩn bị trưng cầu ý kiến người dân cho hành động này. Nguồn tin trên cũng cho rằng cuộc tấn công của Israel chỉ dừng lại ở các cuộc không kích Iran.

Tuy nhiên, bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Israel cũng có thể châm ngòi cho hành động trả đũa của Iran và các đồng minh của họ nhằm vào mục tiêu Israel hoặc Mỹ.

Mặt khác, cuộc chiến mà Israel đã phát động nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah ở Li Băng không mang lại kết quả đang khiến dư luận Israel mất lòng tin vào quân đội nước này. Vì thế một số nhà phân tích cho rằng hành động quân sự của Israel có thể phản tác dụng và không thể khiến Iran ngừng chương trình hạt nhân.

Quân đội Iran đã sẵn sàng

Trước những tin tức dồn dập về việc Mỹ, Israel có thể tấn công Iran, quan chức nước này không chỉ đáp lại bằng những tuyên bố cứng rắn mà còn tiến hành tập trận bắn thử tên lửa. Ngày 24/1, Bộ trưởng Quốc phòng Iran M.Najjar tuyên bố lực lượng quân đội nước này đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng “ở mức cao nhất”.

Phát biểu tại phiên khai mạc một kỳ họp của Quốc hội Iran, ông M.Najjar còn nói “quân đội đang theo dõi mọi động tĩnh của kẻ địch với sự cảnh giác”. Theo ông M.Najjar, quân đội Iran sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ nhất thậm chí với chỉ những hành động tấn công yếu ớt của kẻ địch. Bộ trưởng Quốc phòng M.Najjar cũng lớn tiếng rằng Chính phủ Mỹ nếu khôn ngoan thì chỉ nên tiến hành những hành động có chừng mực với Iran.

T.Đ
Theo Independent, THX

MỚI - NÓNG