Israel chuyển sang 'trấn áp mềm' COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Du khách đến sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel ngày 8/7 Ảnh: Getty
Du khách đến sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel ngày 8/7 Ảnh: Getty
TP - Bốn tuần trước, Israel ăn mừng thời điểm trở lại cuộc sống bình thường sau cuộc chiến chống đại dịch. Chương trình tiêm chủng được thực hiện nhanh chóng đã giúp giảm số ca mắc và tử vong do COVID-19. Israel bỏ yêu cầu đeo khẩu trang và bỏ tất cả quy định giãn cách xã hội.

Sau đó, biến chủng Delta nguy hiểm hơn xuất hiện. Tình trạng số ca mắc tăng trở lại buộc Thủ tướng Naftali Bennett quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế và nghĩ lại về chiến lược của mình.

Theo chiến lược mà ông Bennett gọi là “trấn áp mềm”, chính phủ muốn người dân Israel học cách sống chung với virus, với ít biện pháp hạn chế hơn và tránh một đợt phong toả lần thứ tư.

Khi hầu hết người dân Israel thuộc các nhóm nguy cơ đều đã được tiêm vắc-xin, chính phủ Israel giờ căn cứ vào số người bị ốm nặng đến mức phải nhập viện.“Áp dụng chiến lược này sẽ phải chấp nhận một số rủi ro, nhưng tính toán tổng thể, bao gồm các yếu tố kinh tế, đây là sự cân bằng cần thiết”, Thủ tướng Bennett nói.

Chiến lược mới của Israel nhận được sự ủng hộ của một số nhà khoa học. Nadav Davidovitch, Giám đốc Trường Y tế cộng đồng thuộc ĐH Ben Gurion ở Israel, gọi đây là “lộ trình vàng” giữa một bên là dỡ bỏ hết hạn chế như ở Anh và một bên chống dịch triệt để như ở Úc.

Israel hiện có khoảng 450 ca mắc mới mỗi ngày, trong đó biến chủng Delta chiếm 90%. Khoảng 60% trong tổng số 9,3 triệu dân nước này đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin Pfizer/BioNtech. Cuối tuần qua, Israel bắt đầu tiêm mũi thứ ba cho những người có hệ miễn dịch bị tổn thương.

Một số nghiên cứu nói rằng hiệu quả của vắc-xin Pfizer/BioNTech đối với biến chủng Delta thấp hơn so với những chủng virus khác. Trước chỉ trích của một số nhà khoa học, Pfizer và BioNTech cho biết, họ đang đề nghị Mỹ và Liên minh châu Âu cấp phép cho tiêm mũi thứ ba để tăng khả năng bảo vệ. Israel không vội cấp phép tiêm mũi bổ sung, cho rằng chưa có đủ số liệu để chứng minh việc này là cần thiết.

Israel chỉ tiêm bổ sung cho những người có hệ miễn dịch yếu, dựa trên đánh giá từng trường hợp. Chính quyền nước này đang tính tiêm phòng cho trẻ dưới 12 tuổi dựa trên đánh giá những trường hợp dễ có nguy cơ dễ bị biến chứng nguy hiểm nếu mắc COVID-19.

Trước khi biến chủng Delta xuất hiện, Israel ước tính 75% dân số cần tiêm vắc-xin để đạt được miễn dịch cộng đồng. Nhưng ngưỡng này giờ được nâng lên 80%.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.