Israel chỉ trích đài Trung Quốc ‘bài Do Thái trắng trợn’

0:00 / 0:00
0:00
Logo của CGTN. (Ảnh: Straitstimes)
Logo của CGTN. (Ảnh: Straitstimes)
TPO - Đại sứ quán Israel ở Trung Quốc đang phản đối điều họ gọi là “chủ nghĩa bài Do Thái trắng trợn” trong một chương trình phát ra nước ngoài của đài CCTV khi nói về tình hình bạo lực ở Dải Gaza.

Trong tuyên bố đăng trên Twitter, Đại sứ quán Israel nói: “Chúng tôi hy vọng rằng thời đại của những thuyết âm mưu cho rằng người Do Thái kiểm soát cả thế giới đã qua rồi, nhưng đáng tiếc là chủ nghĩa bài Do Thái đã tái hiện gương mặt xấu xí của nó một lần nữa”.

“Chúng tôi cảm thấy kinh hoàng khi thấy chủ nghĩa bài Do Thái xuất hiện trên phương tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc”, tuyên bố nói.

Phát ngôn viên Erez Katz Volovelsky nói rằng đại sứ quán Israel đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ CGTN, kênh phát sóng ra nước ngoài của đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV.

Trong chương trình phát ngày 18/5, người dẫn chương trình Zheng Junfeng của CGTN đặt câu hỏi rằng liệu việc Mỹ ủng hộ Israel có thực sự dựa trên những giá trị dân chủ chung. “Một số người tin rằng chính sách thân Israel của Mỹ bắt nguồn từ sức ảnh hưởng của những người Do Thái giàu có ở Mỹ và những vận động hành lang của người Do Thái đối với các nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Mỹ”, người dẫn chương trình nói.

“Người Do Thái thống trị các ngành tài chính và internet. Thế nên họ có vận động hành lang mạnh mẽ như một số người nói không? Có thể”, Zheng nói bằng tiếng Anh.

Người dẫn chương trình này còn cáo buộc Mỹ sử dụng Israel làm “đầu tàu” ở Trung Đông và là một đại diện trong chiến dịch đánh bại chủ nghĩa Ả-rập.

Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel từ năm 1992 và hai bên đang có nhiều hoạt động trao đổi về kinh tế, công nghệ và quân sự. Bắc Kinh đã mua nhiều mẫu máy bay không người lái từ Israel.

Theo AP
MỚI - NÓNG