Israel bác tin sắp không kích Iran

Israel bác tin sắp không kích Iran
TPO - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Mark Regev hôm qua khẳng định, nước này không hề có kế hoạch tấn công 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran như thông tin do tờ Sunday Times của Anh vừa công bố.

Ông Mark Regev cho biết, mối quan tâm chính của Israel hiện nay là tập trung vào các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran bằng con đường ngoại giao.

Tel Aviv cũng nhấn mạnh việc thực thi bản nghị quyết của Liên Hợp Quốc trừng phạt Tehran, vì nước này phớt lờ yêu cầu ngừng tinh chế uranium do cộng động quốc tế đưa ra.

Người phát ngôn của Thủ tướng Israel là Miri Eisin thì tuyên bố, chính phủ Israel sẽ không “đếm xỉa” đến thông tin của tờ Sunday Times nên không đưa ra phản ứng chính thức về vấn đề này. Trong khi đó, không quân Israel cũng từ chối bình luận về việc họ có đang chuẩn bị cho một chiến dịch không kích Iran hay không.

Trước đó, tờ Sunday Times của Anh cho rằng, không quân Israel đang có kế hoạch dùng vũ khí hạt nhân chuyên phá boongke để phá hủy 3 cơ sở hạt nhân ở phía nam Tehran, gồm nhà máy làm giàu uranium Natanz, lò phản ứng nước nặng Arak và cơ sở biến đổi uranium Isfahan. Mục tiêu của kế hoạch này là nhằm chặn đứng chương trình làm giàu uranium của Tehran.

Sunday Times còn khẳng định, các phi công Israel đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện để chuẩn bị cho chiến dịch không kích Iran. Tờ báo này còn nhấn mạnh, họ đã thu được thông tin trên từ các nguồn bí mật của quân đội Israel. Nhưng nhiều nhà phân tích chính trị và quân sự lại nhận định đây chỉ là những tin tức thiếu tin cậy.

Hơn hai thập kỷ trước, không quân Israel từng mở một cuộc đột kích táo bạo phá hủy lò phản ứng hạt nhân Osirak, nằm gần thủ đô Baghdad của Iraq, khi công trình này đang chuẩn bị khánh thành. Chiến dịch với sự tham gia của 10 chiếc máy bay chiến đấu Israel đã chặn đứng chương trình hạt nhân của cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Thành An
Theo CNN

MỚI - NÓNG