IS tài trợ 71.000 USD cho vụ tấn công khủng bố Jakarta

Hiện trường vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 14/1
Hiện trường vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 14/1
Cảnh sát Indonesia mới đây cho biết tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria đã tài trợ 71.000 USD cho 1 nhóm ủng hộ IS tại Indonesia để thực hiện tấn công khủng bố thủ đô Jakarta (Indonesia) tuần trước, khiến 7 người chết và hơn 20 người bị thương, kênh NHK đưa tin.

Theo cảnh sát Indonesia, một thủ lĩnh cao cấp của IS đã trao số tiền trên cho kẻ chủ mưu gốc Indonesia. Kẻ chủ mưu này từng tham gia hàng ngũ IS tại Syria, nhưng gần đây tên này quay về Indonesia để tổ chức tấn công khủng bố.

Kẻ chủ mưu đã lãnh đạo nhóm ủng hộ IS trên tổ chức đánh bom tự sát và xả súng tại thủ đô Jakarta (Indonesia) hôm 14/1, khiến ít nhất 7 người chết và hơn 20 người khác bị thương. IS sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này, theo NHK.

Liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại Jakarta, cảnh sát Indonesia cho biết đến nay họ đã bắt giữ 18 nghi can thuộc nhóm ủng hộ IS và thu giữ nhiều súng ống và vật dụng khác. Hiện, cảnh sát Indonesia đang điều tra một mạng lưới khủng bố hoạt động trải rộng trên phạm vi 2 quốc gia.

Về hoạt động tuyển mộ phiến quân của IS tại châu Á, cảnh sát Trung Quốc ngày 7/1 đã bắt giữ một người đàn ông tại tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc, vì người này đã 3 lần đăng tuyển phiến quân cho IS trên mạng, theo trang mạng Sina.

Sau vụ tấn công khủng bố làm rung chuyển thủ đô Jakarta hồi tuần trước, các chuyên gia an ninh và giới chức các quốc gia Đông Nam Á đang quan ngại về việc mở rộng địa bàn hoạt động của tổ chức khủng bố IS sang khu vực Đông Nam Á.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.