IS nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu ở Tunisia

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu ở Tunisia
TPO - Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào khách sạn du lịch nổi tiếng Imperial Marhaba tại khu nghỉ dưỡng Sousse ở miền Đông Tunisia vào hôm qua (26/6).

Theo hãng tin Lenta, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 39 người được xác định thiệt mạng, 40 người bị thương, trong đó có nhiều khách du lịch đến từ Anh và Đức, trong vụ khủng bố kể trên.

Đăng trên tài khoản Twitter, đại diện IS tuyên bố: “Người anh em của chúng tôi, chiến binh của Vương quốc Hồi giáo, Abu Yihya al-Kairouni đã tiếp cận được mục tiêu của anh ấy là khách sạn Imperial Marhaba bất chấp các biện pháp an ninh nghiêm ngặt”.

IS cho biết al-Kairouni đã tấn công vào một “nhà thổ” và tiêu diệt 40 “kẻ vô đạo”.

Trong tuyên bố ngày hôm qua, Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, sự việc xảy ra khi 2 kẻ lạ mặt bất ngờ nổ súng vào khuôn viên một khách sạn thuộc khu nghỉ mát ở Sousse.

Một tay súng đã bị bắn chết ngay sau đó, trong khi tay súng còn lại đang bị lực lượng an ninh truy đuổi.

Đây không phải là lần đầu tiên khu nghỉ mát ở Sousse, cách thủ đô Tunis, Tunisia, 140km về phía Nam bị khủng bố đe dọa. Cuối tháng 10/2013, cũng tại khu nghỉ mát này, một kẻ đánh bom liều chết định cho nổ tung quả bom trong người.

Rất may, kẻ đánh bom sau khi bị phát hiện đã chạy ra khỏi một khách sạn và cho phát nổ quả bom trên một bãi biển không người.

Tunisia đã bị đặt trong tình trạng cảnh báo cao từ hồi tháng 3, khi các tay súng giết chết 22 người, chủ yếu là du khách nước ngoài, trong vụ tấn công vào bảo tàng ở thủ đô Tunis.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG