IS đe dọa tấn công London, Berlin và Rome

Hình ảnh cắt từ video của IS đe dọa tấn công thủ đô các nước châu Âu. (Ảnh: Dailymail)
Hình ảnh cắt từ video của IS đe dọa tấn công thủ đô các nước châu Âu. (Ảnh: Dailymail)
TPO - Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung đoạn video đe dọa Anh và các nước phương Tây khác sẽ là mục tiêu tiếp theo sau hai cuộc khủng bố đẫm máu ở Paris và Bỉ.

Đoạn video được phát trên kênh truyền hình Alwa’ad của IS. Mở đầu đoạn phim là hình ảnh kỹ xảo tháp Eiffel ở Paris (Pháp) đổ sập dưới bầu trời xám xịt. Sau đó loạt hình ảnh về các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại New York, Paris và Bỉ.

Lồng vào các hình ảnh là giọng đọc nam bằng tiếng Anh, hướng thông điệp đến các quốc gia phương Tây. Theo đó, IS yêu cầu các quốc gia này tham gia Hồi giáo nếu không sẽ thành mục tiêu của tấn công khủng bố.

Đoạn video kết thúc bằng câu: “Nếu là Paris của ngày hôm qua, Bỉ là ngày hôm nay, thì ngày mai có thể là London hoặc Berlin hoặc Rome.”, kèm theo hình ảnh biểu trưng của các quốc gia này như Nghị viện Anh, đấu trường Colosseum.

Bên cạnh những thước phim về tấn công vũ trang, IS còn ghép vào cảnh hành quyết, chặt đầu man rợ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.