IS bất ngờ 'phóng thích' 270 con tin ở Syria

Cảnh đổ nát ở Deir al-Zor
Cảnh đổ nát ở Deir al-Zor
TPO - Theo Reuters, hôm 19/1, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa bất ngờ thả 270 người chúng bắt cóc hồi cuối tuần qua ở thành phố Deir al-Zor, Syria.

270 người này nằm trong tổng số 400 dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, bị chúng bắt cóc khi tấn công thành phố Deir al-Zor, nơi chính phủ đang kiểm soát.

Tuy nhiên, cơ quan Quan sát Nhân quyền Syria cho biết, hôm 19/1, chúng tiếp tục bắt thêm 50 đàn ông tuổi từ 14 đến 55 sau 4 ngày giao tranh ở Deir al-Zor.

Ông Rami Abdulrahman, người đứng đầu cơ quan này cho biết, những người này bị IS bắt giữ để thẩm vấn.

Ông nói: “Những người có liên quan đến chính phủ Syria và những người không theo đạo Hồi sẽ bị chúng phạt”.

Trước vụ bắt cóc trên, Mỹ đã lên án những hành động bạo lực chống lại dân thường của IS ở Deir al-Zor và yêu cầu những kẻ gây nên tội ác phải chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi yêu cầu IS thả ngay lập tức và vô điều kiện những dân thường vừa bị bắt giữ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.