IS bắt 3.500 người làm nô lệ ở Iraq

Các tay súng IS
Các tay súng IS
TPO - Theo báo cáo của cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc và Sứ mệnh hỗ trợ Iraq công bố hôm nay, 19/1 cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắt giữ khoảng 3.500 người làm nô lệ ở Iraq.

Báo cáo cho biết: “Những người đang bị IS bắt giữ chủ yếu là phụ nữ và trẻ em thuộc cộng đồng người Yazidi ở Iraq, một số đến từ các cộng đồng và tôn giáo thiểu số”.

Báo cáo nói thêm, IS cũng thực hiện các hành động bạo lực trên diện rộng “sánh ngang tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và diệt chủng”. Cụ thể, IS thường có hình thức hành quyết man rợ những người chống đối như xả súng, chặt đầu, cho xe ủi cán chết, thiêu sống, ném ra khỏi nóc nhà…

Báo cáo cũng cho biết Liên Hợp Quốc nắm được thông tin về những vụ xử tử các chiến binh nhí và đang xác minh báo cáo khoảng 800 đến 900 trẻ em ở Mosul bị IS bắt cóc để huấn luyện quân sự và tôn giáo.

Dù báo cáo đưa ra số liệu khá chi tiết nhưng giám đốc cơ quan giám sát nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Zeid Ra’ad Al Hussein cho rằng, các con số không thể diễn tả hết được những điều mà người dân sống dưới sự cai trị của IS phải chịu đựng.

Ông nói: “Ngay cả những con số trên cũng không phản ánh được chính xác những điều khủng khiếp mà người dân đang phải chịu đựng ở Iraq”.

Báo cáo trên được công bố chưa đầy 1 tháng sau khi có thông tin IS đưa ra luật sử dụng nô lệ tình dục. Một nhân viên cứu trợ cho biết trên hãng tin RT rằng, chúng quy định con của nô lệ tình dục sẽ được huấn luyện thành những kẻ giết người.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.