Ireland hốt bạc nhờ “Trò chơi vương quyền”

Ireland hốt bạc nhờ “Trò chơi vương quyền”
TP - Kể từ khi bắt đầu khởi quay bộ phim truyền hình nhiều tập Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) vào năm 2009, kênh truyền hình Mỹ HBO đã đóng góp vào nền kinh tế Bắc Ireland hơn 149 triệu USD, chủ yếu là nhờ làm tăng làn sóng du khách.

Khoảng 70% những cảnh quay của phim được thực hiện tại những khu vực khác nhau của Bắc Ireland hoặc tại trường quay ở thủ đô Belfast. Nhờ đó, hàng trăm người dân địa phương đã có công ăn việc làm và lượng du khách đến Bắc Ireland không ngừng tăng lên.

Chính quyền Bắc Ireland đã khôn khéo biến nơi thực hiện các cảnh quay thành những địa điểm du lịch hấp dẫn. Theo dự kiến, lượng du khách nước ngoài hằng năm đến Bắc Ireland sẽ tăng đến 3 triệu người vào năm 2016.

Theo Theo Gazeta.ru
MỚI - NÓNG