Iraq vô địch Asian Cup 2007

Iraq vô địch Asian Cup 2007
TPO - Bàn thắng duy nhất của đội trưởng Younis Mahmoud đã giúp Iraq đánh bại Saudi Arabia 1-0 trong trận chung kết, qua đó lần đầu tiên đăng quang tại giải vô địch châu Á.
Iraq vô địch Asian Cup 2007 ảnh 1
Pha ghi bàn của Younis Mahmoud

Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải của Hawar Mulla Mohammed, thủ môn Yaser Al Mosailem của Saudi Arabia đã ra đón sai điểm rơi, để tiền đạo Younis Mahmoud đón lõng phía sau đánh đầu vào lưới trống ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết ở phút 71.

Đây là bàn thắng thứ tư của Mahmoud và giúp anh sánh ngang với 2 cây săn bàn nhiều nhất tại giải đấu khác là Yasser Al Qhatani (Saudi Arabia) và Naohiro Takahara (Nhật Bản).

Như vậy, Asian Cup 2007 đã xác định được nhà vô địch mới, đó là Iraq. Cũng sau 7 năm, cúp đã trở về với Tây Á. Đội bóng Đông Á Nhật Bản vô địch 2 lần trước vào các năm 2000 và 2004.

Trong khi đó, Saudi Arabia đã không thực hiện được tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên lần thứ tư lên ngôi, dù họ đã đánh bại đối thủ cạnh tranh Nhật Bản trong trận đấu được đánh giá là hay nhất giải ở bán kết diễn ra tại Mỹ Đình.

Danh hiệu này là một kỳ tích không chỉ dành cho nền bóng đá mà cho cả toàn người dân Iraq, nơi không có một giải đấu quốc gia suốt mấy năm qua. Các cầu thủ đã phải ra thi đấu ở nước ngoài, còn bóng đá phong trào chỉ cũng thi đấu dưới các chiến hào vì chiến tranh.

Các nhà vô địch Asian Cup

 1956 – Hàn Quốc, 1960 – Hàn Quốc, 1964 – Israel, 1968 – Iran, 1972 – Iran, 1976 – Iran, 1980 – Kuwait, 1984 - Saudi Arabia, 1988 – Saudi Arabia, 1992 – Nhật Bản, 1996 - Saudi Arabia, 2000 – Nhật Bản, 2004 – Nhật Bản, 2007 - Iraq.

MỚI - NÓNG