Iraq tiến quân vào thành trì cuối cùng của IS, quyết 'tuyệt diệt' khủng bố

Quân đội Iraq tại tỉnh Anbar. Ảnh: AFP
Quân đội Iraq tại tỉnh Anbar. Ảnh: AFP
TPO - Quân đội Iraq tuyên bố, đã sẵn sàng để loại bỏ hoàn toàn khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi lãnh thổ quốc gia.

Truyền hình Press TV của Iran trích dẫn thông báo của quân đội Iraq cho biết, các lực lượng chính phủ đã bắt đầu cuộc tấn công lớn chống lại IS tại tỉnh Anbar, nơi mà vẫn có một số khu vực chịu sự kiểm soát của nhóm khủng bố.

Các lực lượng Iraq đã tiến vào hai thị trấn Rawa và Qa'im bên sông Euphrates gần biên giới với Syria, mở đầu cho chiến dịch được tuyên bố là hoạt động chống IS cuối cùng trong nước.

Press TV mô tả, Rawa và Qa'im là những thành trì cuối cùng của nhóm khủng bố quốc tế ở Iraq.

Trước khi chiến dịch mới bắt đầu, máy bay của Không lực Iraq đã rải truyền đơn xuống các thị trấn bị IS chiếm đóng, với nội dung: “Lực lượng an ninh của các bạn đang đến giải phóng các bạn”.

Hồi tháng trước, Saad Hadithi, người phát ngôn của Thủ tướng Iraq Haider Abadi, thông báo, quân đội đã nắm giữ 90% diện cam kết, lực lượng chính phủ sẽ tiêu diệt hoàn toàn IS ở Iraq trước cuối năm nay.

IS kiểm soát hầu hết vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía bắc và phía tây Iraq vào năm 2014, gây ra làn sóng bạo lực và bất ổn tại đất nước Trung Đông này.

Cũng kể từ đó, quân đội chính phủ bắt đầu cuộc chiến giành lại lãnh thổ và đạt nhiều thành tựu to lớn, trong đó bao gồm cả giải phóng thành phố lớn thứ hai của đất nước này, Mosul, vào ngày 9/7 vừa qua.

“Triều đại” của IS tại Trung Đông đang đi đến đoạn kết. Không chỉ ở Iraq, nhóm khủng bố này bị thất bại liên tiếp tại Syria.

Hôm thứ Ba (24/10), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố, hiện tại IS chỉ kiểm soát ít hơn 5% lãnh thổ ở Syria, trong khi tỷ lệ này là hơn 70% trước khi Nga tham chiến vào tháng 9/2015.

Hiện tại, quân đội Syria, với sự hỗ trợ của Không lực Nga, đang mở cuộc tấn công quy mô lớn chống lại những kẻ khủng bố IS ở ngoại ô Tabiyah và Huweijit Saqar, cả hai đều nằm trên bờ phía đông của sông Euphrates, tỉnh Deir ez-Zor.

Trong khi cuộc chiến ở phía đông tiếp diễn, các trận đánh ở phía Nam cũng được đẩy mạnh. Quân đội Syria hi vọng đánh bại được căn cứ IS cuối cùng còn lại ở Deir ez-Zor tại thành phố Al-Bukamal, gần biên giới với Iraq.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.