Iraq: Quân người Kurd tuyên bố chiếm giếng dầu Mosul

Các tay súng thuộc lực lượng người Kurd ở Iraq
Các tay súng thuộc lực lượng người Kurd ở Iraq
TPO - Lực lượng người Kurd Peshmerga, hôm 29/8, tuyên bố, giành lại khu vực giếng dầu gần Mosul ở phía bắc Iraq từ tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS).

Giao tranh giữa quân người Kurd Peshmerga và quân IS tại khu vực này bắt đầu diễn ra vào sáng 28/8. BBC dẫn nguồn quân người Kurd cho biết, họ bắt đầu tiến chiếm vùng Zumar vào hồi 1h (giờ GMT) hôm 28/8, kiểm soát nhiều ngôi làng tại đây. Tuy nhiên, trước khi rút khỏi khu vực các giếng dầu, các tay súng IS đã đặt thuốc nổ, cho nổ tung các công trình, thiết bị.

Nhiều nhân chứng cho biết, đã thấy các cột khói đen bốc cao từ khu vực các giếng dầu vào sáng 28/8.

Trước đó, IS tung một băng hình lên internet, ghi lại hình ảnh vụ chặt đầu một tay súng người Kurd, với mục đích cảnh báo lực lượng này.

Nạn nhân là chiến binh người Kurd, quỳ bên cạnh một nhà thờ ở Mosul trước khi bị chặt đầu.

IS tuyên bố sẽ tiếp tục giết những người khác, nếu quân người Kurd tiếp tục ủng hộ Mỹ.

Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục triển khai chiến dịch không kích nhằm vào IS ở Iraq.

Theo BBC, quân người Kurd dưới sự hỗ trợ của Mỹ đã tái chiếm một số khu vực từ tay quân IS, bao gồm đập nước chiến lược Mosul. Tuy nhiên, IS hiện vẫn kiểm soát một vùng rộng lớn ở phía bắc.

Phóng viên BBC tại Iraq nói, IS hiện đang nắm một vùng rộng lớn ở phía tây hồ nước Mosul.

Theo BBC
MỚI - NÓNG