Iraq phát hiện mộ tập thể chôn 40 người bị IS sát hại

Lực lượng an ninh Iraq tại hiện trường vụ việc
Lực lượng an ninh Iraq tại hiện trường vụ việc
TPO - Ngày 26/1, cảnh sát Iraq đã phát hiện một ngôi mộ chứa thi thể của 40 người ở thành phố Ramadi, tỉnh Anbar, phía tây thủ đô Baghdad, được cho là bị hành quyết bởi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Iraq -Tướng Saad Maan cho biết, ngôi mộ được phát hiện ngay trung tâm Ramadi, chứa thi thể của dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, cùng binh lính Iraq bị IS sát hại. Nhiều tử thi có dấu hiệu bị tra tấn, trong đó có các vết thương do bị đạn bắn, một số nạn nhân thậm chí còn bị chặt đầu.

Ramadi nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 100km về phía tây, là thủ phủ tỉnh Anbar, tỉnh lớn nhất của Iraq, nằm ở vị trí chiến lược gần biên giới Syria, Jordan và Saudi Arabia. 

Ngày 28/12, quân đội Iraq tuyên bố giải phóng Ramadi. Chiến thắng này là cú hích lớn đối với quân đội Iraq sau khi IS chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở quốc gia này kể từ hồi tháng 6/2014.

Cách đây 1 tuần, giới chức Iraq phát hiện một ngôi mộ tập thể nằm ở thị trấn Sinjar, tỉnh Nineveh, phía tây bắc Iraq, chỉ 2 tháng sau khi phiến quân IS bị đánh bật ra khỏi thị trấn này. 

Tháng 11 năm ngoái, Iraq cũng đã phát hiện thêm 3 nấm mồ tập thể cùng ở thị trấn Sinjar, trong đó có khoảng 110 thi thể của người dân tộc thiểu số Izadi.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.