Iran tuyên bố vẫn theo đuổi hạt nhân

Iran tuyên bố vẫn theo đuổi hạt nhân
TPO - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm qua khẳng định, nước này sẽ cho công bố thành tựu hạt nhân mới của họ vào tháng 4/2007, bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế.

Theo các chuyên gia, thành tựu mà ông Ahmadinehjad đề cập có thể là việc Iran hoàn tất lắp đặt 3.000 cỗ máy ly tâm, nhằm đẩy nhanh quá trình tinh chế uranium.

Nếu thông tin là chính xác thì Iran sẽ có thể bắt đầu chế tạo nhiên liệu hạt nhân ở quy mô công nghiệp, một giai đoạn khiến cộng đồng quốc tế lo ngại Tehran sẽ tiến tới chế tạo vũ khí hủy diệt.

Tổng thống Ahmadinejad cũng nhấn mạnh, Iran sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với các nước phương tây nếu họ tiếp tục lấy yêu cầu Tehran phải ngừng chương trình làm giàu uranium làm điều kiện tiên quyết. Nhà lãnh đạo Iran đưa ra quan điểm này trước đám đông đang giương cao vô số các khẩu hiệu như “Đả đảo nước Mỹ”.

Nhà lãnh đạo Iran còn cảnh báo các nước phương tây rằng, Tehran sẽ không cho phép tước đi bất cứ quyền lợi nào của họ kể cả bằng lời nói lẫn hành động, trong đó có quyền theo đuổi công nghệ hạt nhân. Đám đông người Iran vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng tuyên bố của ông.

Iran trước đó nhiều lần khẳng định việc tinh chế uranium là quyền của họ và nước này sẽ không từ bỏ quyền lợi đó, bất chấp yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an đã thông qua lệnh trừng phạt Iran vì vấn đề này vào tháng 12/2006, nhưng Tehran vẫn chưa chịu nhượng bộ.

Lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc ngăn cấm các nước cung cấp, buôn bán và vận chuyển tới Iran mọi loại thiết bị, công nghệ và thông tin có thể góp phần vào các hoạt động làm giàu uranium hay hệ thống vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Ahmadinejad đã hơn một lần gọi nghị quyết cấm vận này “vô hiệu”.

Thành An
Theo AP, CNN

MỚI - NÓNG