Iran tiếp tục thử tên lửa tầm trung

Iran tiếp tục thử tên lửa tầm trung
TP - Đài Truyền hình Iran vừa cho biết: Từ hôm Chủ nhật, 21/1, nước này có kế hoạch tập trận bắn thử tên lửa kéo dài 3 ngày.
Iran tiếp tục thử tên lửa tầm trung ảnh 1
 Iran bắn thử tên lửa Shahab -3

Cuộc diễn tập này sẽ diễn ra gần thành phố Garmsar, cách thủ đô Tehran khoảng 60 dặm về phía đông nam (trên sa mạc Kavir).

Đài truyền hình cũng trích lời một sỹ quan quân đội cho hay: “Các loại tên lửa tập trận có tên là Zalzal và Fajr 5”.

Đây là 2 loại tên lửa tầm trung. Trong khi đó, cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố rằng, cho dù có đến 10 nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn chống lại Iran cũng không ảnh hưởng tới chính sách hạt nhân của nước này.

Năm ngoái, việc Iran tổ chức 3 cuộc tập trận quy mô lớn đã khiến cho tình hình trở nên căng thẳng với Mỹ và các nước phương Tây. Tháng 11/2006, việc thử hàng loạt tên lửa trong đó có loại Shahab 3 có thể bắn tới tận Irael khiến thế giới quan tâm.

Cuộc bắn tên lửa này được xem là lần tập trận đầu tiên kể từ khi Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn nghị quyết cấm Iran phát triển chương trình hạt nhân.

Còn nhớ, cuộc tập trận gần đây nhất của Iran đã diễn ra ngay sau khi Mỹ tuyên bố sẽ triển khai hàng không mẫu hạm thứ 2 tới vùng Vịnh. Điều này chứng tỏ đường lối cứng rắn của Iran.

Một lãnh đạo cao cấp của Iran đã cảnh báo rằng, nếu Mỹ có kế hoạch tấn công Iran trong những tháng tới đây, nhiều khả năng họ sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân. Mỹ tuyên bố chú trọng giải quyết vấn đề hạt nhân bằng đường ngoại giao nhưng cũng không loại trừ các sự lựa chọn khác.

 Đình Thắng
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.