Iran: Tiếp tục đàm phán với Mỹ “chẳng có ý nghĩa gì”

Iran: Tiếp tục đàm phán với Mỹ “chẳng có ý nghĩa gì”
TPO - Ngày 5/5, Iran tuyên bố việc tiếp tục các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề Iraq “chẳng có ý nghĩa gì” khi mà cảnh đổ máu vẫn tiếp tục tại đất nước láng giềng.
Iran: Tiếp tục đàm phán với Mỹ “chẳng có ý nghĩa gì” ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Mohammad-Ali Hosseini trong cuộc họp báo. Ảnh: IRNA

Hãng tin IRNA của Iran trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mohammad-Ali Hosseini nói:

“Trọng tâm của các cuộc đàm phán với Mỹ là sự ổn định và an ninh tại Iraq. Song những gì mà chúng tôi thấy hiện nay là các vụ đánh bom bừa bãi của những người phản kháng Iraq tại các khu vực do Mỹ kiểm soát.

Trước tình hình này, chúng tôi cho rằng các vòng đàm phán sắp tới với phía Mỹ sẽ là vô nghĩa và chẳng mang lại kết quả gì.”

Cho đến nay, Iran và đại diện phía Mỹ tại Baghdad đã có 3 vòng đàm phán về vấn đề an ninh tại Iraq nhưng đều không đi đến bất cứ một thoûa thuận nào. Theo dự kiến, vòng đàm phán mới sẽ được nối lại trong tương lai gần.

Hiện nay, các lực lượng Mỹ tại Iraq vẫn tiếp tục cáo buộc Tehran cung cấp vũ khí và tài chính cho các nhóm chống đối chính phủ Baghdad.

Đáp lại, Iran phủ nhận lời buộc tội và cho rằng chính sự hiện hiện của 160.000 lính Mỹ tại Iraq là nguyên nhân cho sự bất ổn tại đây.

Linh Huy
Theo IRNA, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.