Iran sẽ không bao giờ từ bỏ các chương trình hạt nhân!

Iran sẽ không bao giờ từ bỏ các chương trình hạt nhân!
TPO - Hôm qua, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng nước ông sẽ không bao khuất phục trước sức ép của cộng đồng quốc tế về việc ngưng chương trình hạt nhân.

Ông Ahmadinejad nói: “Iran sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân vì mục đích hoà bình của mình. Các hoạt động hạt nhân của chúng tôi là hợp pháp. Vậy tại sao chúng tôi phải dừng lại?”

Mỹ và các quốc gia phương Tây nghi ngờ Iran có một chương trình bí mật nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nước cộng hoà hồi giáo nhiều dầu mỏ này nói chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm phục vụ mục đích sản xuất điện cho các lợi ích dân sự của nền kinh tế.

Trước đó, Liên Hợp Quốc đã áp đặt các lệnh cấm vận nhằm gây áp lực yêu cầu nước này ngừng các hoạt động làm giàu hạt nhân. Nhưng Tổng thống Ahmadinejad nói rằng bất kể một nghị quyết nào nữa của Liên Hợp Quốc cũng không thể ngăn được Iran tiếp cận các công nghệ hạt nhân.

Trong một nỗ lực nhằm tránh các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn, Tehran đã đồng ý tăng cường hợp tác với các thanh sát viên Liên Hợp Quốc nhằm làm rõ mục tiêu các hoạt động hạt nhân của mình.

Hôm thứ ba, sau cuộc đàm phán với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Iran đã đồng ý cho các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc viếng thăm trở lại lò phản ứng hạt nhân Arak vào đầu tuần tới.

Tehran cảnh báo nếu Washington cố tình ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran bằng các lệnh cấm vận cứng rắn hơn thì điều đó sẽ chỉ gây tổn hại cho các cơ hội ngoại giao mà thôi.

Cuối tuần trước, các nhà ngoại giao phương Tây nói rằng họ tạm thời gác lại việc đề nghị áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn cho đến tháng 9, để chờ kết quả của các cuộc đàm phán với Iran.

Các nhà ngoại giao cho biết, vào đầu tháng 6, Iran có khoảng 2000 máy ly tâm và đến cuối tháng 7, con số này có thể sẽ lên đến 3000 máy. Hầu hết các máy này đang trong quá trình chạy thử trước khi đi vào hoạt động chính thức.

Tổng thống Ahmadinejad nói “Iran có hàng ngàn máy ly tâm đang hoạt động hàng ngày”. Theo các chuyên gia, các máy ly tâm này được sử dụng để tạo ra nguyên liệu cho nhà máy điện hạt nhân nhưng cũng có thể làm giàu uranium ở mức cao hơn để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Các chuyên gia cho rằng nếu 3000 máy li tâm hoạt động liên tục thì trong một năm có thể sản xuất đủ nguyên liệu để chế tạo một quả bom nguyên tử. Tuy nhiên đa số các nhà phân tích đều có chung nhận định rằng Iran chưa đạt được khả năng này. Và rằng phải mất vài năm nữa Iran mới có thể chế tạo được một quả bom hạt nhân, nếu họ muốn.

M.Huy
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.