Iran sẵn sàng đàm phán về gói đề xuất mới

Iran sẵn sàng đàm phán về gói đề xuất mới
TPO - Hôm qua, thứ năm 19/6, Iran cho biết sẵn sàng đàm phán về gói đề xuất mới, bao gồm các biện pháp khích lệ về kinh tế do các cường quốc chủ chốt đưa ra nhằm thuyết phục Tehran cắt giảm phát triển hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki nói tại hội nghị báo chí ở thủ đô Kampala của Uganda rằng: sáu nước – Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức – cũng cần phải xem xét nghiêm túc về các đề nghị của phía Tehran.

Mottaki hiện đang ở Uganda để tham gia cuộc họp của Tổ chức Hội nghị Hồi giáo. Ông phát biểu: “Chúng tôi đã thông tin cho họ biết là chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Gói đề xuất đang được xem xét và Tehran sẽ cho biết  phản ứng của mình vào thời điểm thích hợp”.

Sau khi trao gói đề xuất cho Iran vào thứ sáu tuần trước, Javier Solana,  người phụ trách chính sách của EU, tái khẳng định là sáu cường quốc muốn Iran ngưng làm giàu uranium trong thời gian đàm phán - một điều kiện tiên quyết đã bị phía Iran nhiều lần bác bỏ.

Solona phát biểu với các nhà báo ở Brúc-xen hôm qua là ông chưa nhận được trả lời chính thức từ phía Iran.

Tuy phát biểu là sẵn sàng xem xét, nhưng Tehran có vẻ chưa vội trả lời về các đề xuất  đó. Các nhà phân tích tin rằng Tehran đang sử dụng chiến thuật trì hoãn để đẩy nhanh công trình hạt nhân. Một viên chức Iran phát biểu trong ngày 19/6 là: hiện giờ thời gian nằm ở phía Iran.

Trong khi trò chuyện với Solona ở Tehran, ông ta nói: “Chúng tôi sẽ xem xét lại gói đề xuất, nhưng không phải phần ngưng làm giàu uranium... Công trình của chúng tôi đang tiến tới và khả năng hạt nhân của Iran đang không ngừng tăng lên. Mỗi ngày trôi qua chúng tôi càng tiến bộ hơn trong công nghệ hạt nhân, điều đó giúp chúng tôi có ưu thế  hơn trong đàm phán”.

Một viên chức kỳ cựu về hạt nhân của Iran, yêu cầu giấu tên, đã nói với Reuters hôm 17/6 rằng câu trả lời của Iran sẽ không phải thẳng thừng là có hay không, mà là một câu trả lời “có thể thảo luận”.

Gói đề xuất này trao cho Iran một cơ hội để phát triển một chương trình hạt nhân dân sự với các các lò phản ứng nước nhẹ – được coi là khó chuyển sang chế tạo bom hơn là công nghệ Tehran hiện đang phát triển – và đảm bảo cung cấp nhiên liệu hợp pháp.

Gói này còn đề xuất những mối lợi về thương mại và nhiều khoản lợi khác, kể cả việc Iran mua máy bay dân sự của phương Tây.

Nguyễn Nga
Theo Reuters

MỚI - NÓNG