Iran phủ nhận cáo buộc xây dựng căn cứ hạt nhân bí mật

Iran phủ nhận cáo buộc xây dựng căn cứ hạt nhân bí mật
TPO - Hôm qua, chính quyền Tehran đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của một tổ chức đối lập về việc nước này đang tiến hành xây dựng một căn cứ hạt nhân bí mật dưới lòng đất cho mục đích quân sự.

Tuyên bố với báo chí, lãnh đạo Uỷ ban an ninh quốc gia Iran Javad Vaidi khẳng định: “Không hề có một căn cứ hạt nhân bí mật nào tại miền trung Iran như lời cáo buộc của các thế lực chống đối”.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Paris, một thành viên cao cấp của Uỷ ban kháng chiến quốc gia Iran (NCRI), một tổ chức đối lập với chính quyền Tehran, khẳng định chính phủ nước này đang tiến hành xây dựng một căn cứ hạt nhân bí mật, ngầm trong lòng đất cho mục đích quân sự.

NCRI còn cho biết, căn cứ đang được xây dựng cách khu phức hợp hạt nhân Natanz 5 km và được nối với Natanz bằng một đường hầm bí mật.

Nhiều năm trước, NCRI, tên gọi khác của Tổ chức Mujahedeen Khalq, đã bị Mỹ và châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế.   

Cáo buộc của NCRI được đưa ra đúng vào thời điểm các thành viên Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc đang thảo luận về một lệnh cấm vận mới chống Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, AP

MỚI - NÓNG