Iran phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận Zolfaghar-1400

0:00 / 0:00
0:00
Iran phô diễn sức mạnh trong cuộc tập trận Zolfaghar-1400
TPO - Hàng loạt các thiết bị quân sự nội địa đã được quân đội Iran sử dụng trong cuộc tập trận  Zolfaghar - 1400 đang diễn ra ở phía đông eo biển Hormuz.

Ngày 7/11, các lực lượng hải quân, lục quân và không quân của quân đội Iran bắt đầu tiến hành cuộc tập trận trong một khu vực rộng hơn 1 triệu km2, ở phía đông eo biển chiến lược Hormuz. Tàu ngầm, máy bay chiến đấu, nhiều máy bay không người lái cùng các loại vũ khí khác được huy động vào cuộc tập trận quy mô lớn này.

Alireza Sabahi Fard, Tư lệnh Lực lượng Phòng không Lục quân Iran, nhấn mạnh cuộc tập trận chỉ sử dụng các hệ thống vũ khí sản xuất trong nước.

Các video được công bố trực tuyến cho thấy quy mô của cuộc tập trận, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái, tên lửa đất-đối-đất và các hoạt động nhảy dù.

Giai đoạn chính của cuộc tập trận Zolfaghar-1400 có sự tham gia của các đơn vị bộ binh, thiết giáp, cơ giới. Các hệ thống phòng không, tàu nổi, tàu ngầm, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái cũng được huy động vào cuộc tập trận diễn ra trên bờ biển Makran .

Máy bay không người lái Arash

Tên lửa hành trình chống hạm Qadir thể hiện sức mạnh trong cuộc tập trận Zolfaghar-1400

Theo RT
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.