Iran phản hồi đề xuất của các cường quốc

Iran phản hồi đề xuất của các cường quốc
TPO - Hãng tin IRNA của Iran ngày 04/07 đưa tin, chính phủ nước này đã gửi phản hồi các đề xuất của 6 cường quốc nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân đầy tranh cãi của Tehran.

IRNA trích dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng an ninh quốc gia tối cao của Iran cho biết, phản hồi của nước này đã được chuyển tới người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Javier Solana, nhưng từ chối đưa ra thêm chi tiết.

Vào tháng 6/2008, ông Solana đã mang gói đề xuất của 6 cường quốc – còn gọi là nhóm Iran-6 bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đức, Anh và Pháp - tới Tehran nhằm thuyết phục nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.

Đáp lại, lãnh đạo nước Cộng hoà Hồi giáo này tuyên bố sẵn sàng xem xét thảo luận về các đề xuất của nhóm Iran-6 nhưng từ chối yêu cầu dừng hoạt động làm giàu uranium của mình.

“Phản hồi của nước Cộng hoà Hồi giáo Iran tới ông Solana và ngoại trưởng 6 cường quốc đã được chuyển qua đại sứ Iran tại Brussel, Bỉ”, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki cho biết.

Trước đó, đài phát thanh quốc gia Iran cũng cho biết, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân nước này- ông Saeed Jalili, đã gọi điện cho quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU khẳng định phản hồi chính thức của Tehran được gửi tới vào ngày 04/07.

Động thái kéo dài thời gian?

Theo đề xuất của nhóm Iran-6, Tehran cần dừng toàn bộ chương trình hoạt động hạt nhân của mình đề đổi lấy một loạt ưu đãi như công nghệ hạt nhân dân sự, quyền mua bán rộng rãi các sản phẩm công nghệ cao, máy bay, năng lượng và các mặt hàng nông nghiệp.

Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày 04/07 của các quan chức Iran không hề đề cập về chi tiết của phản hồi mà nước này gửi các cường quốc. Ông Jalili chỉ nói chung chung rằng, các phản hồi của Iran “dựa trên những nền tảng chung giữa 2 bên, mang tính xây dựng và có quan điểm sáng tạo”.

Một số chuyên gia quốc tế và nhà ngoại giao nghi ngờ về thái độ mềm mỏng của Tehran và cho rằng Iran chỉ cố tình “câu giờ” hơn là chấp nhận các đề xuất của nhóm 6 cường quốc.

“Chúng tôi sẽ xem xét các đề xuất nhưng sẽ không có phần về dừng làm giàu uranium… Chúng tôi đang tiếp tục công việc của mình và tiềm năng hạt nhân của Iran đang ngày càng tăng lên”, một quan chức Iran tham gia cuộc gặp với ông Solana tại Tehran hồi tháng trước nói.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lạc quan hy vọng rằng lần này, các nhà lãnh đạo Iran sẽ đưa ra những đề xuất tích cực nhằm làm dịu các tranh cãi về chương trình hạt nhân nước này. Mọi đánh giá sẽ phải chờ phản ứng của các cường quốc sau khi xem xét các đề xuất của Iran.

Linh Huy
Theo Reuters, AP

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".