Iran: Lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc “tốt cho kinh tế”

Iran: Lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc “tốt cho kinh tế”
TPO - Phó Tổng thống Iran Parviz Davoudi cho rằng các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với nước này có tác dụng kích thích đầu tư nước ngoài.
Iran: Lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc “tốt cho kinh tế” ảnh 1

“Xét tình hình kinh tế, xã hội của Iran hiện nay, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có tác dụng trái ngược với mục đích ban đầu khi được soạn thảo” - Ông Davoudi nói hôm 16/4.

Theo  Phó Tổng thống Iran, lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đã làm các nhà đầu tư nước ngoài chú ý hơn đến đất nước này và muốn tăng cường sự có mặt của họ tại đây.

Trong khi đó, hôm qua 16/4, 6 nước lớn đã nhóm họp tại Thượng Hải (Trung Quốc) thảo luận các biện pháp mới nhằm thuyết phục Iran dừng chương trình làm giàu uranium đầy tranh cãi của mình.

Thông tin bên lề cuộc họp cho biết: Thứ trưởng Ngoại giao 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và Đức đang thảo luận các biện pháp kỹ thuật, an ninh và kinh tế nhằm thuyết phục nước Cộng hoà Hồi giáo này tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán với cộng đồng quốc tế. 

Hiện nay, Tehran vẫn cương quyết bảo vệ lý lẽ của mình khi theo đuổi chương trình làm giàu uranium. Theo đó, chương trình hạt nhân của Iran chỉ dùng cho mục đích phát điện phục vụ dân sinh.

Các nhà lãnh đạo Iran tuyên bố sẽ không dừng chương trình hạt nhân dân sự cho dù phải hứng chịu lệnh trừng phạt khắt khe của Liên Hợp Quốc.

Trong một dấu hiệu nhằm chứng minh tuyên bố của mình, đầu tháng này, Iran đã tiến hành lắp đặt thêm 6.000 máy ly tâm thế hệ mới tại khu liên hợp hạt nhân Natanz đồng thời tuyên bố sẽ xây dựng thêm một nhà máy chế biến quặng uranium trong vòng ít tháng tới.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, RIA Novosti

MỚI - NÓNG