Iran khẳng định tiếp tục chương trình hạt nhân

Iran khẳng định tiếp tục chương trình hạt nhân
Ngày 21/2, thời hạn chót mà Liên hợp quốc đã ấn định Tê-hê-ran phải chấm dứt hoạt động làm giàu u-ra-ni, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad một lần nữa khẳng định rằng Iran sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân của nước này.

Phát biểu trước dân chúng tại thị trấn Siahkal ở tỉnh Gilan, ông Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố sở hữu năng lượng nguyên tử là "rất quan trọng" cho sự phát triển của đất nước và "đáng để theo đuổi dù có thể phải tạm ngừng các hoạt động khác trong 10 năm".

Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi Chính phủ I-ran thực thi đầy đủ nghị quyết của HĐBA LHQ và tiếp tục thương lượng với cộng đồng quốc tế. Ông Ban Ki-moon cam kết với tư cách Tổng thư ký LHQ, ông sẽ làm mọi điều có thể để giải quyết vấn đề này.

Trước đó, phát biểu với báo chí, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei cũng đề nghị Iran ngừng hoạt động làm giàu u-ra-ni đồng thời với việc cộng đồng quốc tế đình chỉ các biện pháp trừng phạt nước này.

Trong khi đó, IAEA vẫn đang hoàn thiện bản báo cáo dự kiến sẽ được đệ trình lên HĐBA vào ngày 22/2, một ngày sau khi kết thúc thời hạn 60 ngày mà LHQ đề ra để buộc Iran đình chỉ hoạt động làm giàu hạt nhân.

Theo các nguồn tin quốc tế, nội dung then chốt trong bản báo cáo này của IAEA là khẳng định rằng Iran vẫn tiếp tục các hoạt động làm giàu u-ra-ni, và kết luận này sẽ mở đường cho HĐBA thông qua những biện pháp trừng phạt bổ sung chống Iran.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.